Đêm giao lưu và trao giải cuộc thi 'Bác Hồ với các dân tộc thiểu số - các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu'

Nhân kỉ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tối ngày 17-5, tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh BĐBP và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ trao giải cuộc thi 'Bác Hồ với các dân tộc thiểu số - các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu' và đêm giao lưu 'Bác Hồ trong trái tim dân tộc Việt Nam'.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Nội chính Trung ương; Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh cùng đông đảo nhân dân tỉnh Nghệ An. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Biên phòng ghi được:

Đồng chí Giàng Seo Phử đọc diễn văn khai mạc lễ tổng kết và trao giải.

Giao lưu, gặp gỡ với bà Từ Công Lễ, dân tộc Hơ Rê và Tiến sỹ Trần Thanh Pôn, dân tộc Khơ Me đã vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ.

Thiếu tướng Phạm Huy Tập đại diện Ban Tổ chức công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu cuộc thi.

Trung tướng Nguyễn Đức Khiển, Đại diện Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho các cá nhân đạt giải Nhì.

Đồng chí Giàng Seo Phử trao giải Nhất tập thể cho nhóm tác giải thuộc Học viện An ninh Nhân dân.

Ông Phan Đình Trạc trao giải Nhất cá nhân cho cô Ngô Tố Uyên.

Ông Vũ Đình Kỵ thí sinh lớn tuổi nhất của cuộc thi.

Ban Tổ chức tặng hoa và Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.

Chương trình còn có những tiết mục hát, múa đặc sắc.

Niềm vui của những người nhận giải.

Đông đảo nhân dân, học sinh trên thành phố Vinh đã theo dõi chương trình.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dem-giao-luu-va-trao-giai-cuoc-thi-bac-ho-voi-cac-dan-toc-thieu-so-cac-dan-toc-thieu-so-voi-bac-ho-kinh-yeu/