Đêm diễn định mệnh của ban nhạc bị sóng thần 'nuốt chửng'

Những thành viên của ban nhạc rock nổi tiếng Indonesia Seventeen không thể ngờ buổi tối ngày 22/12 định mệnh lại là lần cuối cùng họ biểu diễn trên sâu khấu. Bani - tay guitar bass của nhóm và người quản lý Oki đã tử vong sau khi cơn sóng thần có độ cao 0,9m ập vào bờ biển Indonesia cướp đi sinh mạng của hàng trăm người…

Hôm 23/12, Riefian Fajarsyah (nghệ danh Ifan) - giọng ca chính của ban nhạc đã đăng tải một đoạn video đầy xúc động trên Instagram, thông báo tin buồn rằng, một thành viên trong ban nhạc và người quản lý đã qua đời trong vụ sóng thần.

Ban nhạc Seventeen đang biểu diễn ở resort Tanjung Lesung Beach Resort - một khu nghỉ dưỡng nằm ở phía Tây của Java (Indonesia) khi sóng thần tràn vào các bãi biển quanh eo biển Sunda ở Indonesia.

Hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh ban nhạc Seventeen đang biểu diễn trước khi cơn sóng thần "định mệnh" ập đến. (Nguồn: Sky News)

Cố gắng lấy tay gạt nước mắt, Fajarsyah cho biết thêm, một số thành viên trong ban nhạc và ngay cả vợ của anh cũng đang mất tích. “Chúng ta đã vĩnh viễn mất đi Bani và người quản lý Oki. Hãy cầu nguyện để vợ tôi Dylan (Dylan Sahara) cùng các thành viên trong ban nhạc sớm được tìm thấy”, Riefian Fajarsyah nghẹn ngào, trên người vẫn mặc nguyên đồng phục in logo của ban nhạc Seventeen.

Riefian Fajarsyah cho biết thêm, những thành viên còn lại hiện vẫn an toàn dù gặp nhiều chấn thương.

Ifan- hát chính của Ban nhạc Seventeen lo lắng, suy sụp khi vợ các bạn cùng ban nhạc tử nạn và bị thương. (Nguồn: Soha)

Trước đó, một đoạn video ấn tượng được một khán giả quay lại và đăng tải trên mạng đã nhanh chóng thu rất đông lượt xem cùng một lượng lớn lớn bình luận. Đoạn video cho thấy, rất đông khán giả đang vỗ tay cổ vũ trước khi cơn sóng thần ập tới “nuốt chửng” khu vực sân khấu nơi ban nhạc Seventeen đang biểu diễn, khiến các thành viên ngã về phía đám đông.

Ban nhạc Seventeen đã đăng lịch biểu diễn của nhóm tại Tanjung Lesung Beach Resort từ ngày 21-23/12 trên Instagram. Tuy nhiên, tai nạn không lường trước đã ập tới.

Seventeen là ban nhạc rock có thời gian hoạt động khá lâu tại Indonesia. Ban nhạc được thành lập từ năm 1999 và chủ yếu hoạt động tại thủ đô Jakarta.

Ban nhạc rock nổi tiếng Indonesia Seventeen. (Nguồn: Idntimes)

Ban nhạc gồm 4 thành viên chính: Bani (guitar bass), Yudhi (guitar), Herman (guitar), Andi (trống), và Ifan (hát chính). Trong sự nghiệp, Seventeen đã phát hành được 4 album là Bintang Terpilih (1999), Sweet Seventeen (2005), Lelaki Hebat (2008), Dunia Yang Indah (2011), 5ang Juara & Pantang Mundur (2016).

Theo trang Idntimes, Seventeen là một trong các ban nhạc Indonesia có lượng fan lớn nhất. Ban nhạc thường biểu diễn tại các sân khấu lớn, nhưng cũng thường xuyên đến trình diễn tại các trường học và trong chương trình mang tính xã hội.

Khánh Linh

(theo SCMP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dem-dien-dinh-menh-cua-ban-nhac-bi-song-than-nuot-chung-84188.html