Đêm đi 'bão' quá khích, hàng chục trường hợp bị xử phạt

Trong đêm 6, rạng sáng 7.12, PC08 đã xử lý 78 trường hợp, tạm giữ 56 xe máy.

Các lực lượng chức năng phân luông giao thông trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) - Ảnh: Trác Rin

[VIDEO] “Bão đêm” mừng đội tuyển Việt Nam quá đà, hàng chục người bị phạt

Sáng 7.12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, trong đêm 6, rạng sáng 7.12 trên các tuyến đường TP, đặc biệt tại khu vực trung tâm đã có hàng ngàn người điều khiển xe máy, ô tô xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Giao thông trên nhiều tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nắm bắt được tình hình, PC08 đã chủ động lên phương án phối hợp với Cảnh sát cơ động, 113, Công an các quận điều tiết, phân luồng giao thông để đảm bảo người dân ăn mừng chiến thắng đảm bảo an toàn.

Hàng ngàn người đổ ra đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Trác Rin

PC08 và các đơn vị phối hợp thực hiện ca các phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo đó, trong khi trận đấu bán kết đang diễn ra, CSGT tuần tra cảnh báo trên đường, xử lý sự cố trên đường như tai nạn, cây gãy, xe chết máy… đảm bảo đường luôn thông suốt.

Sau khi trận đấu kết thúc, người dân đổ xuống đường ăn mừng, CSGT đã bố trí lực lượng tại 11 khu vực trọng điểm cùng với các lực lượng khác điều tiết giao thông.

Việc này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân cổ vũ an toàn. Khi dòng người đổ xuống đường ngày một đông, tình hình phức tạp, CSGT chuyển từ điều tiết sang phân luồng, đảm bảo an toàn cho các khu vực trọng điểm; Dùng hàng rào cô lập khu vực trung tâm, không cho dòng xe từ ngoại thành đổ về trung tâm TP.

Khi trật tự giao thông được ổn định, CSGT kiên quyết xử lý những người quá khích, có hành vi tụ tập đua xe, nẹt pô.

CSGT tập trung xử lý các lỗi như: chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, nẹt pô, chở quá người quy định… Bên cạnh đó, các lực lượng tuần tra đã phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên tụ tập để đua xe trái phép.

CSGT, Cảnh sát cơ động, 113 túc trực trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh: Trác Rin

Trong đêm 6, rạng sáng 7.12, PC08 đã xử lý 78 trường hợp, tạm giữ 56 xe máy.

Các lỗi cụ thể như: lưu thông thành đoàn (20 vụ); không đội nón bảo hiểm (28 trường hợp); đi ngược vào đường ngược chiều, đường cấm (6 trường hợp); pô nổ to (5 trường hợp); vi phạm nồng độ cồn (4 trường hợp); kiểm tra hành chính (5 trường hợp); lưu thông hàng ngang (1 trường hợp)...

Nhiều tuyến đường bị ùn tắc khi người dân đổ ra đường ăn mừng - Ảnh: Trác Rin

Trước đó chiều 6.12, Sở GTVT TP.HCM ra thông báo hạn chế lưu thông vào khu vực các quận: 1,3,5 để tạo điều kiện cho người dân ủng hộ đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam thi đấu tại giải AFF Cup 2018.

Công Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dem-di-bao-qua-khich-hang-chuc-truong-hop-bi-xu-phat-1030900.html