Đêm cuối tang lễ nghệ sĩ Lê Bình, di nguyện đầu tiên đã được thực hiện

Di nguyện đầu tiên của nghệ sĩ Lê Bình đã được gia đình cố nghệ sĩ thực hiện trong đêm cuối tang lễ của ông.

Di nguyện của nghệ sĩ Lê Bình được thực hiện vào đêm cuối

Trong những ngày diễn ra tang lễ nghệ sĩ Lê Bình, rất nhiều nghệ sĩ đã đến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì xót xa, tiếc nuối cho số phận của người nghệ sĩ cả đời cống hiến cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ Lê Bình ra đi tròng sự tiếc thương của mọi người

Nghệ sĩ Lê Bình ra đi tròng sự tiếc thương của mọi người

Trong đêm 3/5, thay mặt gia đình, con trai Lê Bình - anh Lê Phạm Hoàng Ân - trao số tiền quyên góp trị bệnh còn dư của người cha đã khuất trao số tiền 50 triệu đồng cho soạn giả Đức Hiền - đại diện Viện dưỡng lão Nghệ sĩ, và 50 triệu cho đạo diễn Hồng Dung - Phó chủ tịch hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh - đại diện chùa Nghệ sĩ.

Con trai nghệ sĩ Lê Bình hoàn thành tâm nguyện của ông

Nghệ sĩ Lê Bình ra đi không kịp trăn trối nhưng trước khi mất, ông đã có ba di nguyện lớn:

"Giờ tôi chỉ cầu xin trời đất cho tôi hoàn thành 3 tâm nguyện cuối cùng: Thứ nhất là hoàn thành cuốn hồi kí 'Rong ruổi cùng Lê Bình' đã ấp ủ từ 2 năm rồi. Hai là tập truyện ngắn 'Những ngày vui buồn của chú cháu tôi'. Ba là cảm ơn sự chia sẻ đóng góp của các đồng nghiệp, khán giả đã giúp Lê Bình có đủ kinh phí chữa bệnh. Lê Bình sẽ cố gắng nhưng số tiền đó nếu dư cũng muốn gửi lại cho Hội nghệ sĩ", nam nghệ sĩ chia sẻ lúc sinh thời.

Vậy là, trong đêm cuối diễn ra tang lễ, di nguyện đầu tiên đã được thực hiện. Con gái nghệ sĩ lê Bình – Khả Ngân cho biết, cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những tâm nguyện còn lại của cha.

Nhiều nghệ sĩ Việt đến tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình lần cuối

Sáng sớm ngày 4/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (TP.HCM) gia đình nghệ sĩ Lê Bình đã tiến hành các nghi lễ để đưa ông đi hỏa thiêu. Nhiều nghệ sĩ như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Mỹ Uyên, Trịnh Kim Chi… đã đến tiễn đưa ông lần cuối. Trong lễ truy điệu, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh của nghệ sĩ Lê Bình.

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây Nam bộ. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham gia các liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu Idecaf, 5B, kịch Phú Nhuận...

Xem thêm video: Các nghệ sĩ đến thăm nghệ sĩ Lê Bình khi còn sống

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dem-cuoi-tang-le-nghe-si-le-binh-di-nguyen-dau-tien-da-duoc-thuc-hien-d143136.html