Đêm 20/11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 20/11, các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 20/11, các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thời tiết các khu vực đêm 20 và ngày 21/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C; cao nhất từ 24-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 66-98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-93%.Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-92%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Sáng 20/11, bão Kalmaegi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp sau đó tan dần./.

VH (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dem-2011-bac-bo-troi-ret-vung-nui-co-noi-duoi-15-do-c/608579.vnp