Dell đã trở thành công ty cổ phần sau nhiều năm được sở hữu tư nhân

Cổ phiếu của hãng Dell đã lên sàn NYSE vào ngày thứ 6.

Vào 2013, Dell rơi vào tình trạng khốn đốn khi sản phẩm không bán được, nhiều tháng dài thua lỗ. Lúc này, CEO của hãng là ông Michael Dell đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn, đó là mua lại công ty từ các nhà cổ đông và biến nó thành công ty tư nhân, tự đưa ra các chiến lược kinh doanh và giúp hãng trở lại hoạt động. Sau 5 năm, Dell đã được trở lại sàn giao dịch, và chính thức quay về là một công ty cổ phần.

Hãng đã dự tính làm việc này từ đầu năm, sau khi phải mua lại tới 80% thị phần từ một công ty phần mềm mang tên VMware. Dell lên sàn với giá trị là 21,7 tỷ USD, và nhà đầu tư Carl Icahn được cho là đã không hài lòng với mức giá này, có ý định sẽ kiện để ngừng công cuộc cổ phần hóa, nhưng sau đã 'nguôi ngoai' khi Dell trả tiền cho các cổ đông.

Chủ cũ của Dell là hãng Silver Lake hiện vẫn nắm giữ 24% cổ phần của hãng này, theo tờ Wall Street Journal. Michael Dell được cho là rất vui mừng với thương vụ này và sẽ đi tìm những nhà đầu tư mới để phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa.

Theo The Verge

Minh Đức

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/dell-da-tro-thanh-cong-ty-co-phan-sau-nhieu-nam-duoc-so-huu-tu-nhan-47966.html