Dele Alli hành động cục súc khó tin khi bị rút ra sân

Thất vọng vì bị thay ra lúc cuối trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham, Dele Alli tức giận ném tung chai nước trong khu kỹ thuật.

Dele Alli không thể che giấu được nỗi bực tức của bản thân khi bị HLV Pochettino rút ra khỏi sân ở phút 82 trận chung kết C1 trên sân Wanda Metropolitano.

Dele Alli ném chai nước lúc bị thay ra

Dele Alli ném chai nước lúc bị thay ra

Xuyên suốt khoảng thời gian trên sân, tiền vệ người Anh thi đấu mờ nhạt, không tạo được sợi dây liên kết với chủ công Harry Kane cũng như Son Heung-min.

Hình ảnh các phóng viên chụp được cho thấy, lúc bước qua khu kỹ thuật, Alli đã ném chai nước thể hiện sự bức xúc tột cùng.

Mọi thứ tồi tệ hơn với Tottenham khi Origi sau đó ghi bàn thứ hai ấn định chiến thắng cho Liverpool. Điều đó đồng nghĩa, Dele Alli vẫn "trắng tay", chưa đoạt được danh hiệu nào kể từ ngày chuyển đến Spurs năm 2015.

Trên các phương tiện truyền thông, nhiều CĐV ngay lập tức hướng mũi dùi chỉ trích về phía Dele Alli với hành động "xấu xí".

Một tài khoản Twitter đăng dòng trạng thái mỉa mai: "Dele Alli là phiên bản lỗi của Jesse Lingard."

Người khác thì châm chọc: "Dele Alli xứng đáng với điểm 0/10 trong trận chung kết. Cậu ta là kẻ thô lỗ, cục cằn".

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/champions-league/dele-alli-hanh-dong-cuc-suc-kho-tin-khi-bi-rut-ra-khoi-san-537958.html