Debka: Nga giúp dẫn đường tên lửa Iran đánh căn cứ Mỹ?

Truyền thông Israel tuyên bố rằng Nga đã giúp Iran phá hủy căn cứ không quân của Mỹ trên đất Iraq bằng cách cung cấp tín hiệu dẫn đường cho tên lửa.

Tạp chí Debka của Israel mới đây đã tiết lộ một tin sốc, đó là theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Iran đã sử dụng công nghệ vũ trụ của Nga để tấn công vào các căn cứ không quân của Quân đội Mỹ trên nước láng giềng Iraq.

"Các nguồn tin quân sự của Nga cho biết, chính Moskva đã cung cấp cho Iran sự hỗ trợ nhằm giúp các tên lửa có độ chính xác cao hơn trong cuộc tấn công vào hai căn cứ không quân của Mỹ trên đất Iraq trong ngày 8/1".

"Cụ thể, Moskva đã cung cấp cho Iran quyền truy cập hệ thống định vị toàn cầu GLONASS của họ, tổ hợp này có các tính năng tương đương với hệ thống GPS của Mỹ".

"Việc sử dụng mạng lưới định vị này cho phép tên lửa Iran bắn trúng mục tiêu với độ chính xác 10 m, đặc biệt là tại căn cứ Al-Assad ở miền tây Iraq. Theo các nguồn tin của Nga, 19 tên lửa đã được bắn từ Iran, 17 trong số đó đã rơi trúng mục tiêu", báo cáo của Debka.

Nga bị cáo buộc cung cấp tín hiệu định vị toàn cầu GLONASS giúp Iran hiệu chỉnh đường bay của tên lửa đạn đạo

Nga bị cáo buộc cung cấp tín hiệu định vị toàn cầu GLONASS giúp Iran hiệu chỉnh đường bay của tên lửa đạn đạo

Tuy nhiên các chuyên gia đã tỏ ra nghi ngờ về độ tin cậy của các lập luận trong báo cáo của truyền thông Israel đề cập đến một số nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga.

Nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng Iran thực sự có thể sử dụng hệ thống GLONASS để điều khiển tên lửa đạn đạo của mình, có thể là do bị Mỹ kiểm soát hệ thống GPS.

Ngoài ra rất khó có khả năng Nga đồng ý cho Iran quyền truy cập vào kênh quân sự của hệ thống GLONASS, bởi điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng với Mỹ và Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chưa từng được xem như đối tác của Nga mà phải là chính quyền của tổng thống Hassan Rouhani.

Mặc dù không truy cập được vào mạng lưới GLONASS quân sự thì Iran hoàn toàn có khả năng sử dụng kênh dân sự được cung cấp rộng rãi với độ chính xác đủ để dẫn đường cho tên lửa, điều này phần nào được chứng minh bằng việc hậu quả của trận tấn công trên không thực sự lớn, khi phần lớn số tên lửa lọt vào căn cứ Al-Assad rơi vào các vị trí không mấy quan trọng.

Bên cạnh đó cũng cần lưu ý thêm rằng trang Debka của Israel vốn nổi tiếng có nhiều thông tin "thổi phồng sự việc" và cho tới lúc này Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa có ý kiến gì về cáo buộc trên, cho thấy sự xem nhẹ của họ.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/debka-nga-giup-dan-duong-ten-lua-iran-danh-can-cu-my-3395503/