Đề xuất xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao Việt - Trung

Đại sứ quán Trung Quốc đang gợi ý Bộ NN&PTNT Việt Nam hợp tác để xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao dưới sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước.

Ông Hồ Tỏa Cẩm – Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

Tại diễn đàn Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam 2019, ông Hồ Tỏa Cẩm – Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc đang gợi ý cùng Bộ NN&PTNT Việt Nam hợp tác để xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao dưới sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước.

Ông Cẩm cho biết, trong bối cảnh hiện nay sản xuất nông nghiệp hiện đại áp dụng công nghệ cao là hướng đi cực kỳ quan trọng bởi chỉ có áp dụng công nghệ cao mới có thể mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng để đáp ứng được nhu cầu của các thị trường lớn.

Năm 2018, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt hơn 40 tỷ USD, trong đó hơn 30% là xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, tổng giá trị nhập khẩu năm vừa qua của Trung Quốc là 100 tỷ USD, trong đó có không ít hàng Việt Nam có ưu thế mà chưa được xuất khẩu sang Trung Quốc như sữa (Trung Quốc nhập khẩu 10 tỷ USD, và thịt lợn ( Trung Quốc nhập khẩu 2 tỷ USD).

Ngoài ra, tỷ trọng của thị trường Trung Quốc trong giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong năm 2018 là: Rau quả 73,1%, gạo 22,3%, cao su 65,6%, thủy sản 11,3%, sản phẩm gỗ 12%,... "con số này vẫn còn rất khiêm tốn", ông Cẩm nhận định.

Ngoài việc tập trung vào sản xuất, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng chỉ ra "chế biến cũng không kém phần quan trọng". Đại sứ quán Trung Quốc luôn ủng hộ, sẵn sàng làm cầu nối xúc tiến xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường này.

Về các giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam, ông Hồ Tỏa Cẩm cũng chỉ ra rằng: "Tìm hiểu thị trường quốc tế, tăng cường chất lượng nông sản từ nguồn giống, công nghệ, bao bì và cả khâu chế biến những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam".

Bên cạnh đó, "cũng cần phát huy vai trò của Chính phủ, Hiệp hội và các doanh nghiệp lớn cùng nhau xây dựng thị trường tiêu thụ nông sản", ông Cẩm cho hay.

Nhận định về đề xuất này, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Chúng tôi rất hoan nghênh đề nghị của Tham tán Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều mặt hàng chưa được xuất khẩu qua đường chính ngạch, mặc dù ngành nông nghiệp giữa hai quốc gia có nhất nhiều đặc điểm để bổ trợ cho nhau cùng phát triển".

HẠ AN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/de-xuat-xay-dung-khu-nong-nghiep-cong-nghe-cao-viet-trung-3496424.html