Đề xuất xây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã chính thức thống nhất đề nghị xây cầu bắc qua sông Hồng để nối 2 huyện Bát Xát (Lào Cai) với Bá Sái (Vân Nam).

Tại Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức ngày 22.11 ở TP.Hải Phòng, lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai và Vân Nam đã chính thức thống nhất đề nghị xây cầu bắc qua sông Hồng để nối 2 huyện Bát Xát (Lào Cai) với Bá Sái (Vân Nam) nhằm tăng cường giao thương kinh tế.

Lễ khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc hồi tháng 9.2017 - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác, cùng nhau phát triển”, hội nghị cũng thống nhất đề nghị Chính phủ 2 nước cụ thể hóa nhiều chính sách, trong đó có việc mở tuyến hành khách, hàng hóa đường bộ Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Khẩu (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội; kết nối đường sắt Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay từ Hải Phòng hoặc Quảng Ninh đi Côn Minh.

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/de-xuat-xay-cau-noi-viet-nam-trung-quoc-902832.html