Đề xuất thực hiện dự án 'Xây dựng thí điểm mô hình quản lý tổng hợp rác thải'

Các đại biểu tham gia buổi hội thảo.

Các đại biểu tham gia buổi hội thảo.

Đó là nội dung được tập trung thảo luận tại Hội thảo Tham vấn ý kiến về dự thảo nội dung đề xuất dự án "Xây dựng thí điểm mô hình quản lý tổng hợp rác thải nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế rác" do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức ngày 16-6.

Theo đại diện Chương trình Tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ môi trường toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP/GEF SGP), mục tiêu dự án nhằm góp phần giữ vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch, các khu công cộng, đặt biệt và vùng ven biển, đồng thời tăng hiệu quả phân loại, thu hồi rác tái chế, giảm thiểu phát sinh rác tại nguồn, góp phần giảm thiểu lượng rác lên bãi cho thành phố. Với tổng kinh phí đề xuất thực hiện dự án 60.000 USD (chưa bao gồm kinh phí đối ứng), sau khi được UNDP xem xét tài trợ, dự án sẽ thực hiện các hoạt động tại Q. Ngũ Hành Sơn và H. Hòa Vang.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_226631_de-xuat-thuc-hien-du-an-xay-dung-thi-diem-mo-hinh-quan-ly-tong-hop-rac-thai-.aspx