Đề xuất tăng mức khen thưởng đối với học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia

Theo đó, học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng trong các kỳ thi quốc tế được đề xuất tặng thưởng huân chương lao động và mức thưởng cao nhất bằng 50 lần mức lương cơ sở...

Theo dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế vừa được Chính phủ công bố, đối với học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc đoạt 2 Huy chương Vàng thế giới trong kỳ thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc đoạt Huy chương Vàng châu Á và Huy chương Vàng thế giới đối với kỳ thi tay nghề được tặng Huân chương lao động hạng nhất.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các thầy cô trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và gia đình, bạn bè đón Phan Nhật Duy (học sinh lớp 12 Toán 1, THPT Chuyên Hà Tĩnh) sau khi em xuất sắc giành huy chương vàng Toán quốc tế tại Brazil vào tháng 5/2017. Ảnh tư liệu

Với những học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng thế giới sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Huân chương Lao động hạng ba tặng cho học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng châu Á hoặc Huy chương Bạc thế giới.

Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng Đông Nam Á hoặc Huy chương Bạc châu Á hoặc Huy chương Đồng thế giới được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen .

Học sinh, sinh viên đạt một trong các thành tích: Đoạt Huy chương Đồng châu Á hoặc Huy chương Bạc Đông Nam Á hoặc Huy chương Đồng Đông Nam Á; Đoạt giải khuyến khích các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc tế; Đoạt giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba kỳ thi quốc gia được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong một năm học, học sinh, sinh viên đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi quốc tế thì được xét khen thưởng thành tích cao nhất.

Nghị định cũng quy định mức khen thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải thế giới như sau: Huy chương Vàng bằng 50 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc bằng 33 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng: 22 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích: 12 lần mức lương cơ sở.

Đối với học sinh, sinh viên đoạt giải châu Á, mức tiền thưởng như sau: Huy chương Vàng: 33 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc: 22 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng: 12 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích: 07 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải Đông Nam Á như sau: Huy chương Vàng: 22 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc: 12 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng: 07 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích: 05 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia: Giải Nhất: 4 lần mức lương cơ sở; Giải Nhì: 2,5 lần lương mức lương cơ sở; Giải Ba: 1,5 lần mức lương cơ sở.

P.V

(tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/de-xuat-tang-muc-khen-thuong-doi-voi-hoc-sinh-dat-giai-quoc-te-quoc-gia/162067.htm