Đề xuất ông Nguyễn Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch HĐTV PVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa trình văn bản lên Bộ Công thương, đề xuất ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó tổng giám đốc PVN làm Chủ tịch hội đồng thành viên PVN.

Liên quan đến nhân sự cấp cao tại tập đoàn, trả lời PV báo Người đưa tin, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – ông Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, PVN đã gửi đề xuất lên Bộ Công thương về việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng, hiện đang là Phó Tổng giám đốc PVN làm Chủ tịch Tập đoàn này.

 Phó TGĐ Tập đoàn PVN - Nguyễn Hùng Dũng có thể sẽ là tân chủ tịch HĐTV của tập đoàn này

Phó TGĐ Tập đoàn PVN - Nguyễn Hùng Dũng có thể sẽ là tân chủ tịch HĐTV của tập đoàn này

Cũng theo ông Sơn, hiện Bộ Công thương đã tiếp nhận đề xuất của PVN và đang trong quá trình xử lý. Theo quy trình bổ nhiệm cán bộ, nếu đề xuất này của PVN được Bộ Công thương chấp nhận, tiếp sau đây Bộ Công thương sẽ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Kể từ ngày 9/3/2017, sau Quyết định số 308 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐTV của PVN để chuyển về công tác tại Bộ Công thương cho đến nay, vị trí này của PVN vẫn do ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm nhiệm.

Ông Nguyễn Hùng Dũng sinh năm 1962, quê Thanh Hóa, được coi là nhân sự tại chỗ theo quy hoạch.

Ông Nguyễn Hùng Dũng là kỹ sư chuyên ngành điều khiển tàu biển (Đại học Hàng Hải), cử nhân kinh tế (ĐH Kinh tế quốc dân), tiến sĩ tin học (đào tạo ở LB Nga).

Ông Dũng từng là thuyền trưởng tại Cty Dịch vụ Thủy sản Tây Nam (Bộ Thủy sản). Từ năm 1993 đén năm 2013, ông công tác tại Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), kinh qua các vị trí chuyên viên, trưởng phòng rồi đến các vị trí quản lý quan như Phó tổng giám đốc, sau đó là Tổng giám đốc công ty này.

Chủ tịch HĐTV là một trong những vị trí khá “nhạy cảm” tại Tập đoàn PVN, bởi một số năm trở lại đây chiếc ghế này liên tục bị đổi chủ. Một vài chủ nhân chiếc ghế nóng này từng bị kỳ luật, đình chỉ chức vụ, thậm chí vướng vào lao lý.

4 đời chủ tịch PVN gần đây đều bị kỷ luật (từ trái qua: các ông Phùng Đình Thực, Đỗ Văn Hậu, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh)

Tháng 7/2015, ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch PVN bị đình chỉ chức vụ, rồi sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam, xét xử về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian ông này làm Tổng Giám đốc OceanBank giai đoạn 2008 - 2010.

Ngày 12/1/2016, ông Nguyễn Quốc Khánh, một phó tổng giám đốc của PVN được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN thay cho ông Nguyễn Xuân Sơn.

Chỉ hơn một năm sau, ngày 9/3/2017, ông này lại được cho thôi chức vụ, điều chuyển về Bộ Công Thương, thời điểm đó chỉ là do luân chuyển cán bộ.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố ngày 27/4/2017, ông Khánh phải chịu trách nhiệm liên đới về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015; có trách nhiệm trong việc ban hành hai nghị quyết 233, 4266.

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra TW, ông Khánh cũng phải chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học.

Trước đó, xác nhận với phóng viên Người đưa tin, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết Bộ này vẫn chưa có quyết định phân công công việc cho ông Nguyễn Quốc Khánh, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn làm quy trình. Từ đó đến nay, công việc cụ thể của ông Khánh tại Bộ Công thương vẫn là một ẩn số.

Kết luận nói trên của Ủy ban Kiểm tra TW cùng lúc kết luận sai phạm và kỷ luật 4 thế hế liên tiếp của chiếc ghế Chủ tịch PVN giai đoạn gần đây. Đó là các ông Phùng Đình Thực (Chủ tịch HĐTV từ tháng 9/2011 - 7/2014), ông Đỗ Văn Hậu (có giai đoạn tạm giữu chức vụ Chủ tịch HĐTV EVN trước khi ông Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm vào tháng 7/2014, ông Nguyễn Xuân Sơn, ông Nguyễn Quốc Khánh.

Cụ thể, ngoài quyết định cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 với ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ Đảng ông Nguyễn Xuân Sơn.

Minh Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/pvn-sap-co-chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-moi-a325930.html