Đề xuất nhiều phương án để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 21/6, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Tòa đàm ''Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới''. Nhiều ý kiến, phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân đã được các Hội, các cá nhân đề xuất.

 Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có tham luận về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Chủ trì buổi tọa đàm, bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch VUFO chia sẻ: “Liên hiệp hữu nghị là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân. Trong các tiếp xúc song phương và trên các diễn đàn đa phương, đối ngoại nhân dân đã góp tiếng nói tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ quan điểm, lập trường của Việt Nam, đặc biệt trong các vấn đề như chủ quyền biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo”.

Bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch VUFO chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cũng chia sẻ về một số hạn chế của Liên hiệp hữu nghị như: Một số hoạt động đối ngoại nhân dân còn mang tính hình thức, đơn giản, thiếu chiều sâu và tính sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế, tổ chức của hệ thống liên hiệp hữu nghị còn chưa chặt chẽ, thống nhất... Chủ tịch cho biết sắp tới cần thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, tổ chức tốt Đại hội VI của Liên hiệp hữu nghị, tập trung củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Là đầu mối quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), Liên hiệp hữu nghị đã góp phần huy động nguồn lực cho phát triển đất nước bằng việc chủ động tích cực thu hút, tham gia quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN. Với hàng nghìn dự án có tổng giá trị hàng năm đạt khoảng 300 triệu đô la Mỹ, viện trợ PCPNN đã thiết thực đóng góp vào công tác xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu…

Phát biểu tại tọa đàm, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari TP.HCM cho rằng: “Nếu như trước đây, hoạt động hữu nghị của chúng ta thiên về mục đích tranh thủ viện trợ của bạn, thì nay, với các nước Đông Âu, hoạt động của các Hội hữu nghị phải quan tâm đến mối quan hệ hai chiều”.

Bà Lan cũng chia sẻ thêm, sẽ thật khó nếu chỉ trông chờ vào kinh phí được cấp để hoạt động ngoại giao nhân dân. Trong khi đó có nhiều hội viên làm kinh tế tư nhân giỏi và giàu có. Hội nên kết nối, tạo điều kiện cho học bắt tay với các doanh nghiệp của nước bạn để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, góp phần phát triển kinh tế cho cả ta và bạn.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari TP.HCM, bà Hoàng Thái Lan trình bày tham luận.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Phổ Minh: Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần hết sức tích cực vào hoạt động ngoại giao nhân dân. Các đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường xuyên tham gia vào các hội nghị, sự kiện quốc tế. Đặc biệt là Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam, Việt Nam vừa được tổ chức thành công rực rỡ, đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào hoạt động ngoại giao nhân dân.

“Các học viện Phật giáo Việt Nam có kế hoạch và triển khai mời những tu sĩ và trí thức Phật giáo tiêu biểu ở các nước đến lưu trú giảng bài dài hạn. Trước mắt là những chuyên đề nhiều kỳ ngoại khóa, sau sẽ thiết kế, bố trí giảng dạy những môn học phù hợp. Đây là hoạt động ngoại giao nhân dân có trọng tâm, đi vào chiều sâu, nhằm vào một số cá nhân Phật giáo được chọn lọc, có ảnh hưởng lớn đến xã hội các nước, sẽ góp phần quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và quốc gia liên hệ trong tương lai. Do đó, đây là sự đầu tư thiết thực cho tình hữu nghị, đoàn kết”, Hòa thượng đề xuất.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Tâm, hiện nay, hoạt động ngoại giao nhân dân có tham gia từ Giáo hội Phật giáo Việt nam đã phát triển lên ở mức cao.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đồng tình với ý kiến cần tăng cường phối hợp công tác người Việt Nam ở nước ngoài với đối ngoại nhân dân. Theo đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong giai đoạn 2016 - 2018, kiều bào đã tham gia đóng góp công tác xã hội từ thiện đạt hơn 20 tỷ đồng, xây gần 50 cây cầu bê tông thay thế cầu khỉ ở vùng sâu vùng xa trên các tỉnh, thành cả nước.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi tọa đàm.

Kết thúc buổi tọa đàm, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga ghi nhận những đóng góp của các Hội thành viên. Đồng thời, nhấn mạnh cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, huy động nguồn lực nhằm phát huy tối đa lợi thế của đối ngoại nhân dân phù hợp với tình hình mới. Đồng thời cần tiếp tục quán triệt các tư tưởng chỉ đạo của Đảng, thể chế hóa và thực hiện nhất quán các chính sách của Nhà nước để củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức của Liên hiệp hữu nghị từ trung ương đến địa phương ngày càng vững mạnh.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/de-xuat-nhieu-phuong-an-de-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-80542.html