Đề xuất mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu lưu thông, kết nối vùng TP.HCM và đồng bộ với kế hoạch đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, việc mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là rất cần thiết.

Các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phạm Tùng

Các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phạm Tùng

Qua khảo sát, hiện nay các đơn vị chức năng cũng đã xây dựng phương án mở rộng tuyến đường cao tốc này.

* Mở rộng lên 8 làn xe từ năm 2025

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được chính thức vận hành toàn tuyến vào năm 2015. Từ khi đi vào hoạt động, tuyến đường cao tốc này đã giúp kết nối giao thông, kinh tế các tỉnh miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, TP.HCM và Tây nguyên. Cụ thể, khi có đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cự ly và thời gian đi lại giữa TP.HCM đi Dầu Giây được rút ngắn từ 3 giờ xuống còn 1 giờ; từ TP.HCM đi Phan Thiết chỉ còn 3 giờ thay vì 5 giờ như trước đây; từ TP.HCM đi Vũng Tàu chỉ còn 1,5 giờ, nhanh hơn trước đây 1 giờ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến giao thông trục chính kết nối với sân bay Long Thành sau này. Do đó, việc mở rộng quy mô tuyến cao tốc này sẽ đảm bảo việc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Tuy nhiên, sau 5 năm đi vào khai thác, tuyến cao tốc này hiện đang rơi vào tình trạng quá tải. Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), năm 2015, tức năm đầu đưa vào khai thác, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phục vụ gần 10 triệu lượt phương tiện lưu thông. Song đến năm 2019, số lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đã đạt khoảng 16,5 triệu lượt. Như vậy, mức tăng trưởng lưu lượng bình quân của tuyến cao tốc này đạt khoảng 10%/năm. Hiện nay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là đoạn từ quốc lộ 51 về TP.HCM. Tình trạng kẹt xe diễn ra trầm trọng nhất vào các dịp lễ, tết khi lượng phương tiện lưu thông gia tăng đột biến.

Từ thực tế này, UBND tỉnh Đồng Nai đã có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ 4 làn xe như hiện tại lên 10-12 làn xe theo quy hoạch đã được duyệt trước đây.

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM Cửu Long), đơn vị thay mặt Bộ GT-VT thực hiện nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đưa ra đề xuất về quy mô và thời gian thực hiện mở rộng tuyến cao tốc này.

Theo CIPM Cửu Long, dựa trên số liệu lưu lượng xe khảo sát sơ bộ tại Trạm thu phí Long Phước vào năm 2017, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn thiết kế GT-VT phía Nam (Tedi South) đã đưa ra dự báo về số làn xe đối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong những năm tới. Từ đó, CIPM Cửu Long đã đưa ra phương án mở rộng đối với tuyến đường cao tốc này.

Cụ thể, đối với đoạn từ nút giao An Phú (Q.2, TP.HCM) đến Long Thành (dài 24km) sẽ thực hiện đầu tư mở rộng quy mô từ 4 làn xe hiện tại lên 8 làn xe từ năm 2025. Riêng đoạn từ Long Thành đi Dầu Giây giữ nguyên quy mô 4 làn xe như hiện tại và quy mô này có thể đáp ứng nhu cầu lưu thông đến năm 2040.

Sau năm 2040, đoạn từ nút giao An Phú đến Long Thành cần được đầu tư mở rộng lên 10 làn xe.

Theo ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc CIPM Cửu Long, phương án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được đưa ra trên cơ sở kết hợp kịch bản đầu tư sân bay Long Thành và các tuyến đường trong khu vực theo quy hoạch liên quan đã được duyệt gồm: đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường vành đai 3 (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch); cầu Cát Lái, đường 25C và các tuyến đường sắt…

* Thực hiện mở rộng bằng hình thức đầu tư công

Để thực hiện đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, CIPM Cửu Long cũng đề xuất phương án nguồn vốn và hình thức đầu tư.

Theo tính toán của CIPM Cửu Long, để phục vụ nhu cầu trước mắt là mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Long Thành từ 4 lên 8 làn xe sẽ cần tổng vốn đầu tư hơn 9,8 ngàn tỷ đồng.

Về nguồn vốn đầu tư, CIPM Cửu Long đề xuất việc đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được thực hiện bằng hình thức đầu tư công nguồn vốn trong nước hoặc nguồn vốn ODA (JICA) của Nhật Bản. Đầu tháng 5 vừa qua, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản cũng đã gửi thư quan tâm đối với dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Bộ GT-VT.

Riêng đối với quỹ đất phục vụ việc mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cả 2 địa phương Đồng Nai và TP.HCM đều đảm bảo đáp ứng nhu cầu.

Ông Từ Nam Thành, Giám đốc Sở GT-VT cho hay, đối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được địa phương quy hoạch với lộ giới rộng 120m nên đảm bảo cho nhu cầu mở rộng trong thời gian tới.

Tương tự, theo Sở GT-VT TP.HCM, quỹ đất để phục vụ mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn quan địa bàn cũng đủ cho quy hoạch 10 làn xe.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202006/de-xuat-mo-rong-cao-toc-tphcm-long-thanh-dau-giay-3007629/