Đề xuất lọc nước biển thành nước ngọt cho đảo Lý Sơn

Nắng nóng kéo dài khiến hàng loạt giếng nước khô cạn, huyện đảo Lý Sơn đề xuất tỉnh, Trung ương hỗ trợ đầu tư hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ người dân, du khách.

Ngày 30/6, ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết nắng nóng kéo dài khiến nhiều giếng nước trên đảo bị khô cạn, nhiễm mặn gây nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân.

Người dân huyện đảo Lý Sơn đào giếng tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Hoàng.

Người dân huyện đảo Lý Sơn đào giếng tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Vy, huyện đảo Lý Sơn có 2.156 giếng, ước tính tổng trữ lượng khai thác thực tế là 21.779 m3/ngày, cao hơn rất nhiều so với trữ lượng khai thác dự báo (15.626 m3/ngày).

Trước tình hình này, địa phương đã có nhiều văn bản nghiêm cấm tình trạng khoan, đóng, đào giếng trái phép; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khoan, đóng và đào giếng mới tràn lan trên địa bàn. Các Hội, đoàn thể huyện Lý Sơn cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, du khách trong việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước.

"Chúng tôi đã đề xuất tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo hoặc có phương án đưa nước ngọt từ đất liền ra đảo để đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên đảo", ông Vy nói.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, từ năm 2012 đến nay, mực nước ngầm, nguồn nước chủ yếu cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất ở đảo Lý Sơn sụt giảm nghiêm trọng. Kết quả đo vào cuối 2017, mực nước tụt 5 m so với năm 2012 (bình quân mỗi năm tụt 1 m). Riêng năm 2018, kết quả đo sơ bộ cho thấy mực nước tụt nhiều hơn 1 m, do nhu cầu dùng tăng cao mà nguồn nước mưa rất ít.

Một giếng nước "gánh" hàng chục mô tơ, ống nhựa ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: M.Hoàng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là người dân khai thác nước ngầm ồ ạt (khoan giếng) để lấy nước canh tác nông nghiệp. Ngoài ra, họ khai thác, sử dụng nước ngọt sinh hoạt, du lịch ngày càng gia tăng.

Trước đó, chiều 29/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri huyện đảo Lý Sơn.

Chia sẻ khó khăn cùng cử tri nơi đây, ông Bình cho hay phương án đưa nguồn nước ngọt từ đất liền ra đảo Lý Sơn tốn kém nhiều chi phí và khó thực hiện.

"Tôi đề nghị Quảng Ngãi có phương án đầu tư các hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt để người dân sinh hoạt. Ngoài ra, địa phương cần hỗ trợ cho người dân xây bể chứa dự trữ nước mưa sử dụng vào mùa nắng", ông Bình nhấn mạnh.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-xuat-loc-nuoc-bien-thanh-nuoc-ngot-cho-dao-ly-son-post961839.html