Đề xuất khởi động nghiên cứu khả thi FTA giữa ASEAN và Liên minh kinh tế Á-Âu

Đây là một trong những nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN (AEM) và Liên bang Nga lần thứ 6 đã được tổ chức ngày 11/9 dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Ramon M. Lopez và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin.

Tại hội nghị này, Bộ trưởng Kinh tế Phát triển Nga gửi lời chúc mừng các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, mở ra dấu mốc lịch sử trong tiến trình làm sâu sắc hội nhập khu vực. Đồng thời ASEAN và Nga khẳng định lại cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, nhằm chia sẻ thịnh vượng và tăng trưởng toàn diện giữa hai bên.

Theo thống kê của ASEAN, tình hình thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Nga đã đạt 12 tỷ USD năm 2016, chiếm 0,5% tổng thương mại hàng hóa của ASEAN. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Nga vào ASEAN đạt 60 triệu USD năm 2016. Hai bên thiết lập cơ chế tham vấn cấp Bộ trưởng kinh tế khá muộn so với các nước đối tác khác hiện nay của ASEAN, tuy nhiên, việc triển khai các chương trình hợp tác giữa ASEAN và Nga đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, đó là thực thi Chương trình làm việc hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN- Nga sau 2015 với các cuộc tham vấn hàng năm, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, giao thông vận tải và du lịch. Với quan điểm nâng cao và mở rộng hợp tác giữa ASEAN và Nga, các Bộ trưởng đã thông qua Lộ trình hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN- Nga cùng với Chương trình hợp tác sau 2017 dựa trên kết quả tích cực của chương trình sau 2015.

Các Bộ trưởng cũng thảo luận tiến triển về đề xuất của Nga về việc khởi động nghiên cứu khả thi về thiết lập khu vực thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) mà Nga là một thành viên quan trọng. Theo đó, các quan chức cao cấp cần thảo luận những bước đi cần thiết để hoàn thiện đề xuất với các hoạt động cụ thể như trong Chương trình hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN- Nga sau 2017. Hai bên hướng tới ký kết Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC), nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ASEAN và EAEU. Theo đó, các Bộ trưởng cũng hoan nghênh đề xuất tổ chức hội thảo “Hội nhập kinh tế khu vực ở EAEU” để tăng cường sự hiểu biết của ASEAN đối với EAEU và ngược lại.

Anh Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/de-xuat-khoi-dong-nghien-cuu-kha-thi-fta-giua-asean-va-lien-minh-kinh-te-a-au-92421.html