Đề xuất hoãn hội chợ triển lãm EXPO 2020 Dubai do dịch Covid-19

Ban Tổ chức EXPO 2020 và Ban Chỉ đạo thành viên đang nghiên cứu việc hoãn sự kiện 1 năm trong bối cảnh COVID-19 ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Ban Chỉ đạo nhất trí cần phải xin ý kiến của Tổ chức Triển lãm Thế giới (BIE), cơ quan quản lý World EXPO về việc hoãn 1 năm khai mạc EXPO 2020. Nguồn: designideas.pics

Ban Chỉ đạo nhất trí cần phải xin ý kiến của Tổ chức Triển lãm Thế giới (BIE), cơ quan quản lý World EXPO về việc hoãn 1 năm khai mạc EXPO 2020. Nguồn: designideas.pics

Ngày 30/3/2020, EXPO 2020 Dubai đã họp trực tuyến Ban Chỉ Đạo lần 2 với đại diện các quốc gia tham dự sự kiện này. Cuộc họp này tiếp tục tham vấn về vấn đề tác động của COVID-19 đến việc chuẩn bị của thế giới cho Expo 2020 Dubai.

Các nước tham dự đã tóm tắt cho Ban Chỉ đạo về các biện pháp phòng ngừa toàn cầu đã được thực hiện để đảm bảo sức khỏe và an toàn của tất cả những người liên quan quan đến việc chuẩn bị cho sự kiện lớn này.

Ban Chỉ đạo đã xem xét kỹ về tác động của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống xã hội và kinh tế thế giới. Các thành viên tái khẳng định sự đoàn kết với cộng đồng thế giới để cùng nhau vượt qua những chia rẽ có thể nảy sinh từ cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có tiền lệ này.

Ban Tổ chức Expo 2020 tái khẳng định lại cam kết của UAE trong việc nỗ lực tay trong tay với các đối tác quốc tế trong việc tổ chức Triển lãm Thế giới (World EXPO) theo đúng mục đích ban đầu của mình: tạo ra một diễn đàn quốc tế để nêu ra những thách thức chung, và tìm kiếm các giải pháp trên tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế. Diễn đàn quốc tế mà EXPO 2020 tạo ra là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Ban Chỉ đạo nhất trí cần phải xin ý kiến của Tổ chức Triển lãm Thế giới (BIE), cơ quan quản lý World EXPO về việc hoãn 1 năm khai mạc EXPO 2020. BIE sẽ làm việc với các quốc gia thành viên và Ban Tổ chức EXPO 2020 để thống nhất việc thay đổi ngày khai mạc. Quyết định cuối cùng về việc hoãn chỉ được quyết định bởi Ban Điều hành và Đại Hội đồng BIE. Điều 28 của Công ước BIE quy định rằng việc thay đổi ngày cần có 2/3 phiếu thuận từ các quốc gia thành viên của tổ chức.

Trao đổi thêm về quyết định này, Bà Reem Al Hashimy, Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế UAE, Giám đốc EXPO 2020 cho biết: "Tình hình thế giới chuyển biến nhanh và khó lường. Vài tuần vừa qua, chúng tôi đã tham vấn với các bên liên quan chính của UAE và quốc tế để xem xét tác động của COVID-19 lên kế hoạch của chúng tôi và chuẩn bị cho EXPO 2020 Dubai.

"Trong khi họ vẫn khẳng định các cam kết với EXPO 2020, nhiều quốc gia đã bị tác động nặng nề bởi COVID-19 và do đó họ bày tỏ mong muốn hoãn khai mạc EXPO 2020 1 năm để họ có thể vượt qua khó khăn này. UAE và EXPO 2020 Dubai đã lắng nghe. Và trên tinh thần đoàn kết và thống nhất, chúng tôi ủng hộ đề xuất nghiên cứu hoãn 1 năm khai mạc EXPO tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hôm nay. Chúng tôi trông đợi được chào đón toàn thế giới. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua thử thách này một cách mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết.

Bà cho biết thêm "Chúng ta sẽ tuân thủ quy trình của BIE về việc đưa ra quyết định hoãn EXPO 2020. Chúng tôi giữ vững cam kết trong việc đảm bảo EXPO diễn ra đúng với thời gian, các mục tiêu chung và khẩn cấp của chúng ta. Chúng tôi tin rằng, với thử thách toàn cầu này, nhân loại cần sát cánh bên nhau để nhớ rằng điều gì đã đoàn kết chúng ta. Đó vẫn là tham vọng chung của tất cả những người liên quan đến EXPO này."

Dimitri S. Kerkentzes, Tổng thư ký BIE hoan nghênh cách tiếp cận của Ban Tổ chức EXPO 2020 và khuyến nghị của Ban Chỉ đạo. Ông cho biết: "Thế giới đang đối mặt với tình cảnh nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ và chúng ta đều biết rằng thử thách này sẽ vẫn tiếp tục trong vài tháng tới. Sự nhất trí hôm nay của nhà tổ chức và các thành viên của Ban Chỉ đạo EXPO 2020 về việc nghiên cứu khả năng hoãn 1 năm khai mặc World EXPO được hoan nghênh. Theo tinh thần và nguyên tắc của Công ước Paris 1928, bất kỳ quyết định nào liên quan đến World EXPO cần phải là quyết định tập thể và được đồng thuận trong một cuộc bỏ phiếu của các nước thành viên BIE. Chúng tôi sẽ tiến hành giám sát các quy trình để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc và quy định của Công ước BIE."

"Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách được tạo ra bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Quyết định của UAE trong việc ủng hộ đề xuất hoãn khai mạc 1 năm đã thể hiện tính thực tế, sự cởi mở và cam kết để tổ chức một kỳ EXPO đáp ứng được những tham vọng chung của chúng ta. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của UAE trong việc đăng cai một kỳ World EXPO truyền cảm hứng và thắp sáng hàng triệu người vào đúng thời điểm."

Ông Pyung-oh Kwon, Chủ tịch và CEO Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc, Tổng Đại diện Hàn Quốc tại EXPO 2020 Dubai cho biết: "Tôi vui mừng khi thấy tất cả thành viên của EXPO 2020 cùng với nhau truyền đạt 1 thông điệp mạnh mẽ về đoàn kết. World EXPO là nơi mà toàn thế giới đến để giới thiệu những gì tốt nhất của nhân loại và nêu lên những thời điểm khó khăn ở nhiều nơi. Quan trọng hơn bao giờ hết, kỳ EXPO này sẽ được tổ chức theo cách tốt nhất có thể và vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi biết ơn cách tiếp cận chủ động của nhà tổ chức và sự hỗ trợ nhiệt tình của họ."

Ông Erik Linquier, Tổng Đại diện Pháp tại EXPO 2020 Dubai phát biểu: "Chúng tôi hoan nghênh sự cởi mở, chủ động và hỗ trợ các nước tham gia của Ban Tổ chức EXPO 2020 và UAE trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Toàn thế giới tập trung tại một chỗ và kỷ niệm tất cả những điều đã đoàn kết chúng ta là điều cần thiết hơn bao giờ hết đặc biệt khi đại dịch toàn cầu này qua đi. Chúng tôi giữ vững cam kết trong việc thực hiện vai trò của chúng tôi trong việc góp phần tạo nên một kỳ World EXPO đáng nhớ mà tất cả mọi người có thể được trải nghiệm và thưởng thức. Và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quyết định ngày hôm nay về việc nghiên cứu các khả năng tốt nhất cho gia đình EXPO của chúng ta."

Giáo sư Malick Diop, Tổng Đại diện Senegal tại EXPO 2020 Dubai phát biểu: "Trên toàn thế giới, chúng ta có thể thấy những điều tốt đẹp nhất của nhân loại khi mọi người làm việc với nhau để cứu các bệnh nhân và kiểm soát virus này. EXPO là về những điều tốt nhất của nhân loại và chúng ta mong đợi đến Dubai cùng nhau trong điều kiện tốt nhất cho sự kiện mà chúng ta tin chắc rằng đó là một sự kiện vĩ đại toàn cầu."

Ông Dody Edward, Tổng Đại diện Indonesia tại EXPO 2020 Dubai phát biểu: "EXPO là nơi cả thế giới tụ họp. Sau một năm cô lập và xa cách, hãy tưởng tưởng nhu cầu tiếp xúc và hợp tác xã hội trong năm 2021. Indonesia hy vọng đề xuất hoãn khai mạc EXPO này sẽ được Đại hội đồng BIE thông qua và chúng ta cùng chờ đón năm 2021 tươi sáng hơn."

Ông Justin MacGowan, Tổng Đại diện Australia tại EXPO 2020 Dubai phát biểu: "Nếu Đại hội đồng BIE quyết định hoãn khai mạc EXPO, chúng tôi sẽ có thêm 1 năm cho việc chuẩn bị kỹ lượng hơn cho một kỳ World EXPO. Trong 1 năm, thế giới sẽ rất khác và EXPO sẽ là một cơ hội để nêu bật sự đoàn kết kiên cường của chúng ta và tầm nhìn cho tương lai. Tại thời điểm này, năng lượng của chúng ta cần được tập trung cho việc khác."

Ban Tổ chức EXPO 2020 Dubai sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và tham vấn chặt chẽ với tất cả các bên liên quan tại Dubai, UAE và quốc tế.

Hiền Lê

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/de-xuat-hoan-hoi-cho-trien-lam-expo-2020-dubai-do-dich-covid-19-20200403112830718.htm