Đề xuất 'gia hạn linh động' của EC cho phép Anh rời EU vào ngày 1/7

Đề xuất của Chủ tịch EC chấp nhận trì hoãn Brexit tới 1 năm sẽ cho phép Vương quốc Anh rời khối này vào ngày 1/7, nếu tới thời điểm đó Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận 'ly hôn.'

(Nguồn: Politico.eu)

(Nguồn: Politico.eu)

Reuters đưa tin, một quan chức cấp cao EU ngày 5/4 cho biết đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) chấp nhận trì hoãn Brexit tới 1 năm sẽ cho phép Vương quốc Anh rời khối này vào ngày 1/7, nếu tới thời điểm đó Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận "ly hôn."

Khi được hỏi làm thế nào để dung hòa đề xuất của ông Tusk (người sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU về Brexit vào ngày 10/4) với đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May trì hoãn Brexit lần thứ hai chỉ đến ngày 30/6/2019, quan chức này nói với Reuters rằng: "Việc gia hạn linh động Brexit (nói trên) cũng cho phép Anh rời EU vào ngày 1/7. Chỉ có điều tới thời điểm đó Anh sẽ phải hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận Brexit."

Ý tưởng của ông Tusk 'gia hạn linh động' tiến trình Anh rời khỏi EU - sẽ cho phép rút ngắn thời gian gia hạn nếu Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận Brexit của bà May trước hạn chót./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/de-xuat-gia-han-linh-dong-cua-ec-cho-phep-anh-roi-eu-vao-ngay-17/561668.vnp