Đề xuất đưa hơn 150 con khỉ trong Tòa thánh Cao Đài vào rừng tự nhiên

Bản tin nhanh An ninh Đời sống sáng 9-11-2020 gồm những nội dung chính sau: Đề xuất đưa hơn 150 con khỉ trong Tòa thánh Cao Đài vào rừng tự nhiên; Xe U oát lao xuống vực, 7 người thương vong; Yên Bái: Thiếu nữ 17 tuổi tử vong trong tình trạng bị trói tay chân; Tai nạn tại Campuchia, 5 nạn nhân tử vong là người Hà Tĩnh; Hơn 1.000 người di cư châu Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha; Con rể ông Trump có thể đã thuyết phục ông chấp nhận kết quả bầu cử.

* Đề xuất đưa hơn 150 con khỉ trong Tòa thánh Cao Đài vào rừng tự nhiên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh tối 8-11 đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin ý kiến di dời đàn khỉ trong nội ô Tòa thánh Cao Đài vào rừng tự nhiên.

Đàn khỉ trong khuôn viên Tòa thánh Cao đài. Ảnh: Dân trí

Đàn khỉ trong khuôn viên Tòa thánh Cao đài. Ảnh: Dân trí

Nguyên nhân là do bên trong khuôn viên Tòa thánh Cao Đài hiện có hơn 150 con khỉ sinh sống, chỉ trong thời gian ngắn, đàn khỉ đã gây ra 4 vụ tấn công đối với người dân địa phương, trong đó có cả học sinh.

Cụ thể, vào ngày 23-9, đàn khỉ đã tấn công vào trường mẫu giáo 19/5 gần khu vực Tòa thánh để tìm thức ăn. Sau đó, trong khi đuổi đàn khỉ ra khỏi trường, ông N.T.N. (nhân viên bảo vệ của trường) bị đàn khỉ tấn công, cắn vào bàn tay, bụng và đùi. Ông N. sau đó buộc phải đến cơ sở y tế để khâu vết thương.

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian từ ngày 25-9 đến 8-10, đàn khỉ lại tiếp tục vào trường thêm 3 lần và tấn công, gây thương tích cho 1 em học sinh.

* Xe U oát lao xuống vực, 7 người thương vong

Tối 8-11, ông Lương Văn Đoàn - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Hà Giang cho biết, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân trí

Cụ thể, một chiếc xe ô tô U oát chở 7 người đã lao xuống vực khi đang trên đường di chuyển từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 4 người đi cùng bị thương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đồng Văn và các lực lượng chức năng trên địa bàn có mặt tại địa bàn, khẩn trương đưa những người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

* Yên Bái: Thiếu nữ 17 tuổi tử vong trong tình trạng bị trói tay chân

Tối 8-11, ông Trang A Lồng, Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã thông tin về việc tìm thấy một thi thể nạn nhân nữ trong tình trạng bị trói tay chân.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 7/11, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nữ nạn nhân (được xác định là chị S.T.B, 17 tuổi) tại khu vực hoang vắng thuộc xã Tà Xi Láng.

Theo ông Trang A Lồng, chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng: "Nạn nhân bị sát hại tại khu vực không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. Người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng tay chân bị trói, nghi bị cưỡng bức trước khi chết".

Thông tin thêm về gia đình nạn nhân, ông Lồng cho biết, vợ chồng chị B. làm nghề buôn bán. Rạng sáng 7/11, hai người cùng đi chợ, sau đó người chồng để vợ về sớm. Trên đường về, chị B. bị sát hại.

* Tai nạn tại Campuchia, 5 nạn nhân tử vong là người Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ tai nạn tại Campuchia vào ngày 5-11 khiến 6 người thiệt mạng, chính quyền địa phương huyện Can Lộc xác nhận có 5 người ở huyện này là nạn nhân. Trong đó có 3 nạn nhân cùng một gia đình ở xã Mỹ Lộc và 1 người ở xã Sơn Lộc, còn 1 người ở xã Xuân Lộc.

Theo đó, ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang phối hợp với Sở Ngoại vụ để hướng dẫn gia đình có 5 người tử vong tại Campuchia làm thủ tục cần thiết để đưa thi thể các nạn nhân về quê.

* Hơn 1.000 người di cư châu Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha ngày 8-11 cho biết hơn 1.600 người di cư châu Phi đã đến quần đảo Canary của nước này trong hai ngày qua. Đây là lần đầu tiên khu vực này ghi nhận số người di cư lớn như vậy trong vòng 10 năm.

Đoàn người di cư tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong những ngày qua. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, người phát ngôn cơ quan trên cho biết, riêng trong ngày 7-11, hơn 1.000 người đã đến các đảo Gran Canaria, Tenerife và El Hierro trên 20 con tàu cũ nát. Bên cạnh đó, 1 thi thể người di cư đã được vớt lên đảo El Hierro. Tiếp đó, sáng sớm 8-11, các thuyền nhỏ khác đã chở thêm khoảng 600 người đến đây.

Được biết, chuỗi đảo nói trên nằm cách bờ biển khu vực Bắc Phi 100 km. Số người di cư đến quần đảo này đã tăng cao trong những tháng gần đây sau khi nhiều thỏa thuận kiểm soát biên giới được ký kết giữa Liên minh châu Âu (EU) với Libya, Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Con rể ông Trump có thể đã thuyết phục ông chấp nhận kết quả bầu cử

Hai nguồn tin của CNN cho biết, Jared Kushner, con rể ông Trump, tới gặp ông để thảo luận về việc chấp nhận thất bại trước đối thủ Joe Biden, người vừa đắc cử tổng thống Mỹ. Nguồn tin của AP cũng tiết lộ Kushner thừa nhận anh đang thuyết phục bố vợ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử, ngay cả khi ông không đồng ý với quá trình kiểm phiếu.

Anh Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thông tin này đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố cuộc bầu cử "còn lâu mới chấm dứt", ngay sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt xướng tên Biden là tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Tổng hợp

Minh Hạnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-9-11-2020-de-xuat-dua-hon-150-con-khi-trong-toa-thanh-cao-dai-vao-rung-tu-nhien-post449482.antd