Đề xuất di dời đàn khỉ khỏi Tòa thánh ở Tây Ninh

Để tránh nguy hiểm cho người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đề xuất di dời đàn khỉ hơn 150 con ở khu vực Tòa thánh Cao Đài về rừng tự nhiên.

Ngày 8/11, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, cho biết đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh di dời đàn khỉ sống tại nội ô Tòa thánh Cao Đài về rừng tự nhiên.

Theo ông Xuân, từ ngày 23/9 đến 8/10, khu vực Tòa thánh Cao Đài ở TP Tây Ninh xảy ra 4 vụ khỉ tấn công người. Đáng chú ý, đàn khỉ đã vào trường mẫu giáo tấn công một em học sinh khiến cháu bé phải khâu 3 mũi.

 Khỉ ở Tòa thánh Cao Đài tỉnh Tây Ninh. Ảnh: An Huy.

Khỉ ở Tòa thánh Cao Đài tỉnh Tây Ninh. Ảnh: An Huy.

Nguyên nhân dẫn đến việc này là nội ô Tòa thánh Cao Đài có diện tích rừng cây hẹp, không đủ không gian để đàn khỉ sinh sống.

“Có hơn 150 con khỉ sống tại đây. Các cá thể khỉ được người dân tự ý thả vào sống tại khu vực, không được nhập bầy nên rất hung dữ. Thời gian qua, nhiều trường hợp khỉ tấn công khách vãng lai, học sinh và người dân địa phương”, ông Xuân nói.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh cho phép di dời đàn khỉ về môi trường tự nhiên, phù hợp điều kiện sinh sống.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh sẽ lên kế hoạch di dời đàn khỉ.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-xuat-di-doi-dan-khi-khoi-toa-thanh-o-tay-ninh-post1150951.html