Đề xuất đăng cai Diễn đàn phát triển đường bay Á Châu 2022

Sáng 28-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe Sở Du lịch báo cáo đề xuất chủ trương về việc đăng cai tổ chức Diễn đàn phát triển đường bay Á Châu 2022 tại Khánh Hòa.

Diễn đàn phát triển đường bay Á Châu được tổ chức thường niên với chuỗi hoạt động nhằm tạo cơ hội cho các hãng hàng không, sân bay và cơ quan du lịch trong khu vực châu Á gặp gỡ, đàm phán xây dựng mối quan hệ. Tại cuộc họp, Sở Du lịch đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương và có văn bản gửi ban tổ chức đăng cai sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay Á Châu 2022 tại Khánh Hòa; thành lập ban nghiên cứu phối hợp công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện này. Theo Sở Du lịch, diễn đàn sẽ có một số điểm nhấn chính: Hội thảo, hoạt động triển lãm, tổ chức các hãng hàng không giao lưu, khảo sát các địa điểm du lịch tại Khánh Hòa… Chi phí dự kiến khoảng 3,3 đến 3,5 triệu USD. Chi phí này sẽ do Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh chịu trách nhiệm trên cơ sở có sự phối hợp hỗ trợ từ cơ quan nhà nước liên quan. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, thời hạn gửi văn bản tham gia đấu thầu đăng cai tổ chức diễn đàn phải được hoàn tất trong năm 2020. Đồng thời, do diễn biến dịch Covid-19, diễn đàn sẽ được lùi vào quý I/2023.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Tấn Tuân bước đầu cho phép Sở Du lịch phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nghiên cứu về đề án Diễn đàn phát triển đường bay Á Châu; Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành hình thành một kịch bản cụ thể, rõ ràng về: Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chương trình, khách mời, trách nhiệm của doanh nghiệp được hưởng lợi… Từ đó, báo cáo UBND tỉnh xem xét việc cho chủ trương tổ chức diễn đàn. Ngoài ra, trước thời điểm diễn ra diễn đàn phải có các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nằm trong tổng thể chương trình phát triển du lịch của tỉnh.

M.HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202007/de-xuat-dang-cai-dien-dan-phat-trien-duong-bay-a-chau-2022-8176125/