Đề xuất công nhận liệt sĩ cho dân quân tử vong khi khắc phục lũ lụt

Cũng theo đó, tại tang lễ ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát với gia đình nạn nhân.

Ngày 13/12, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hoài Nhơn đã đến thăm viếng và chia buồn cùng với gia đình anh Phạm Duy Quang (27 tuổi, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn).

Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn truy tặng giấy khen cho anh Phạm Duy Quang.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn truy tặng giấy khen cho anh Phạm Duy Quang.

Cũng theo đó, tại tang lễ ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát với gia đình nạn nhân. Đồng thời, trao tặng giấy khen cho anh Quang vì đã có thành tích dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngoài ra, UBND huyện Hoài Nhơn cũng trao số tiền hỗ trợ 7 triệu đồng và một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho thân nhân gia đình anh Quang; UBMTTQVN huyện Hoài Nhơn cũng hỗ trợ gia đình anh Quang 5 triệu đồng.

Ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết, hiện UBND huyện Hoài Nhơn đã chỉ đạo cho BCH Quân sự huyện phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Hoài Thanh lập hồ sơ đề nghị BCH Quân sự tỉnh Bình Định, các cơ quan liên quan của tỉnh đề xuất với Trung ương xem xét cho anh Quang chế độ tốt nhất.Đây là một hành động dũng cảm, đáng được ngợi khen.

Trước đó, ngày 11/12, Ban Chỉ huy quân sự xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn) huy động 9 cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động của xã tham gia làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau lũ tại Cầu Máng thôn Trường An 1 (Hoài Thanh, Hoài Nhơn).

Trong quá trình vớt bèo bám vào thành cầu để khơi thông dòng chảy, anh Phạm Duy Quang (27 tuổi) đã trượt chân ngã xuống bị nước xiết cuốn trôi.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/de-xuat-cong-nhan-liet-si-cho-dan-quan-tu-vong-khi-khac-phuc-lu-lut