Đề xuất có bộ ứng xử trên mạng để điều chỉnh người nổi tiếng

Cử tri TP.HCM đề xuất xây dựng bộ ứng xử trên mạng để điều chỉnh người của công chúng như nhà báo, văn nghệ sĩ, linh mục, giáo viên...

Cử tri TP.HCM đã đề xuất như trên tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM và ông Phạm Phú Quốc - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.

Ông Lê Minh Trí: "Bị nhục mạ trên mạng, người dân có thể khởi kiện". Ảnh: TÁ LÂM

Ông Lê Minh Trí: "Bị nhục mạ trên mạng, người dân có thể khởi kiện". Ảnh: TÁ LÂM

Tại cuộc tiếp xúc này, nhiều cử tri quan tâm đến vấn đề an ninh mạng. Cử tri Nguyễn Văn Lơ (phường 6) lo ngại khi các thông tin sai sự thật tràn lan, trong đó có những thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người khác nhưng không bị xử lý.

“Phải phản bác các quan điểm sai trái trên mạng, nếu không phản bác được là chúng ta thua. Các thế lực thù địch công khai trên mạng, chúng ta phải có lực lượng để đấu tranh lại” - ông Lơ nói và đề xuất xây dựng bộ ứng xử trên mạng.

Theo ông Lơ, bộ ứng xử này cần có để điều chỉnh người của công chúng như giáo viên, nhà báo, văn nghệ sĩ,... Vì ông cho rằng một số người làm trong các lĩnh vực này ít nhiều có những hành vi không đúng chuẩn mực.

“Nếu những người này tuyên truyền sai trên mạng thì nguy hiểm rất nhiều, nếu không có công cụ chế tài thì sẽ có hại cho đất nước. Chế tài ví dụ như giáo viên nói xấu chế độ là đuổi việc ngay” - ông Lơ nói.

Chia sẻ với cử tri về vấn đề này, ông Lê Minh Trí (Viện trưởng VKSND Tối cao) cho biết dự thảo Luật An ninh mạng là một trong những nội dung sẽ được xem xét trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 21-5 tới đây.

Ông Trí cho biết đây là vấn đề lớn, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng phải thấy được mặt tích cực để phát triển đất nước, còn mặt tiêu cực thì phải xử lý.

Ông Trí cho rằng về mặt hình sự có quy định hết, vừa rồi cũng đã xử một số vụ. Ông thừa nhận “mình làm có lẽ cũng chưa triệt để, mạnh mẽ lắm” nhưng cho rằng “Lợi dụng mạng để vu khống, nhục mạ người khác nếu có đơn khởi kiện mà đưa ra thừa phát lại lập vi bằng là xử hết”.

Cũng theo ông Lê Minh Trí, người dân cũng phải biết quyền của mình để bảo vệ quyền lợi, biết khởi kiện cho đúng khi người ta xâm hại đến quyền lợi của mình.

Nhưng ông Trí lưu ý phải nắm chắc thủ tục để làm đúng luật. “Ở đây có những chứng cứ rần rần thấy như thế nhưng thu thập không đúng quy định thì cũng không có giá trị pháp luật để truy tố, xét xử” - ông Trí nói.

TÁ LÂM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/de-xuat-co-bo-ung-xu-tren-mang-de-dieu-chinh-nguoi-noi-tieng-768529.html