Đề xuất cho ra khỏi ngành sĩ quan quân đội vận động tiền người ở khu cách ly

Hai sĩ quan quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã bị đề xuất kỷ luật vì liên quan đến vụ vận động thu tiền người cách ly. Trong đó, một người bị đề xuất cho ra khỏi ngành, người còn lại bị đề nghị cảnh cáo.

Liên quan đến vụ 2 sĩ quan quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long bị tố cáo buông lỏng quản lý để người cách ly tập trung ăn nhậu và tự ý vận động tiền của người đang thực hiện cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, chiều 27-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã kết thúc điều tra vụ việc và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan.

Khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long

Khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, đề xuất kỷ luật thượng tá Nguyễn Hoàng M. (Phó Chủ nhiệm Hậu cần) bằng hình thức cách chức và cho ra khỏi ngành. Trung tá Đặng Văn N. (Trưởng Ban Quân y) cũng bị đề xuất mức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và đề nghị dừng phong hàm thượng tá năm 2020. Bên cạnh đó, một cán bộ cấp chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long cũng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng và chính quyền.

Theo nguồn tin của phóng viên, trường hợp của thượng tá Nguyễn Hoàng M. cần phải họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (dự kiến diễn ra vào ngày 29-4) cho ý kiến trước để gửi đề xuất lên Quân khu 9 ra quyết định cuối cùng.

Thông báo vận đồng tiền người cách ly. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Như đã thông tin, ngày 23-3, chuyến bay VN780 MEL-VCA từ Australia về Việt Nam chở hơn 230 người đã hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. Sau khi các hành khách được kiểm tra y tế, lực lượng chức năng đã đưa những người này về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long để phòng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tại đây, một số người có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và báo chí về việc cán bộ buông lỏng để xảy ra tình trạng nhậu nhẹt của một số thanh niên trong khu cách ly. Sự việc sau đó được báo lãnh đạo khu cách ly nhưng không được giải quyết. Bên cạnh đó, đơn tố cáo còn cho rằng thượng tá M. soạn thảo văn bản thông báo vận động tiền đối với người cách ly; còn trung tá N. đi dán thông báo vận đồng tiền trên.

C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/de-xuat-cho-ra-khoi-nganh-si-quan-quan-doi-van-dong-tien-nguoi-o-khu-cach-ly-20200427171206409.htm