Đề xuất Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ba Lan

Sáng 28/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Thùy Linh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Thùy Linh.

Buổi làm việc đã thảo luận về Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Tài chính hai nước, trọng tâm tập trung vào lĩnh vực thuế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wojciech Gerwel cho biết, thời gian qua có nhiều biến đổi trong quan hệ giữa 2 nước trong việc hợp tác. Theo thống kê, quan hệ thương mại song phương giữa hai nước đã có 3,3 tỷ USD trong năm 2018. Nền kinh tế Ba Lan phát triển khá nhanh với tốc độ tăng trưởng 5% trong năm 2018.

Chia sẻ về tình hình hợp tác tài chính giữa hai nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Hiệp định khung hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Ba Lan trị giá 250 triệu EUR đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết với Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội vào ngày 28/11/2017. Hiệp định khung có quy định tỷ lệ xuất xứ hàng hóa, dịch vụ Ba Lan tối thiểu là 60%.

Bên cạnh đó, khoản tín dụng của Hiệp định khung này dự kiến tài trợ cho Dự án Đầu tư đóng mới 6 tàu tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng với trị giá vay là 170 triệu EUR. Dự án đến nay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hiện đang trong quá trình hoàn thiện chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, hai nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào ngày 31/8/1994 tại Vác-sa-va và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/1/1995. Trong quá trình thực hiện Hiệp định không có vướng mắc gì giữa hai nước.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Bộ Tài chính đánh giá cao việc thời gian qua Ba Lan đạt tỷ lệ tăng trưởng cao so với các nước châu Âu, nhất là việc ngân sách có nhiều sự cải tiến hơn. Đặc biệt là về thông tin Ba Lan hợp nhất cơ quan thuế nội địa, hải quan và quản lý thị trường thành một cơ quan thuế.

“Quyền lực, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế sẽ được nâng cao hơn nữa trong việc quản lý thuế cũng như xử lý các trường hợp liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Thứ trưởng cũng kì vọng có sự thống nhất giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Ba Lan để có một bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế. Bộ Tài chính sẽ dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác và sớm gửi tới Đại sứ Ba Lan để sớm được xúc tiến.

Đại sứ Ba Lan cũng mong muốn giữa Việt Nam và Ba Lan sớm có Biên bản ghi nhớ hợp tác và kì vọng có thể hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn trong lĩnh vực này.

Thùy Linh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/de-xuat-bien-ban-ghi-nho-giua-bo-tai-chinh-viet-nam-va-ba-lan-107172.html