'Dế xịn' của bạn phát nổ: Cần làm để tránh hít khí độc

Không chỉ Samsung Galaxy Note 7, mới đây chiếc điện thoại thương hiệu Apple cũng bất ngờ phát nổ. Khi điện thoại bốc cháy, bạn cần trang bị khẩu trang

Theo People.cn, thông tin về vụ nổ iPhone 7 đang lan truyền rầm rộ trên các mạng xã hội Trung Quốc. Một người đàn ông ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) nói rằng chiếc iPhone 7 màu vàng hồng của ông đã bất ngờ phát nổ khi đang dùng để quay video.

Sohoa.vnexpress.net đưa tin chi tiết về vụ việc như sau: Hình ảnh ghi nhận chiếc điện thoại bị tách làm đôi, bung rời phần màn hình khỏi khung nhôm. Tuy nhiên, khác với những vụ nổ smartphone trước đây, chiếc iPhone 7 này phát nổ nhưng không để lại vết cháy và pin vẫn còn trong tình trạng bình thường.

Đại diện Apple Trung Quốc cho biết đã báo cáo trường hợp này lên trụ sở chính. Đây là vụ nổ đầu tiên liên quan đến iPhone 7 tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Cuối tháng 9, thông tin về việc iPhone 7 phát nổ khi còn trong hộp đã được nhiều trang công nghệ đưa tin. Trước đó, vụ nổ khác xảy ra với chiếc iPhone 6 Plus ở California (Mỹ) đã khiến thiết bị hư hỏng hoàn toàn. Hay gần đây là tai nạn với một sinh viên ở Mỹ khi chiếc iPhone 6 Plus của anh bất ngờ phát nổ ngay trong túi.

Mới đây, Samsung đã ra tuyên bố thu hồi toàn cầu Galaxy Note7 vì sự cố phát nổ. Khi cả 2 dòng Galaxy Note7 và iPhone liên tục bốc cháy, trong những tình thế nguy cấp này, người dùng cần chú ý những “bí kíp” để giữ an toàn cho bản thân.

Không chỉ Galaxy Note 7, mới đây chiếc điện thoại thương hiệu Apple cũng bất ngờ gặp sự cố.

Không chỉ Galaxy Note 7, mới đây chiếc điện thoại thương hiệu Apple cũng bất ngờ gặp sự cố.

Trong đó, “điều tốt nhất bạn nên làm lúc này là đứng lùi ra xa và cứ để điện thoại bốc cháy, ban chẳng thể dừng được khi lửa đã bắt đầu bùng lên rồi đâu", báo Gia Đình Việt Nam dẫn lời của Jeff Dahn, giáo sư vật lý trường Đại học Dalhousie (Canada) kiêm nhân viên phụ trách mảng công nghệ pin cho tập đoàn Tesla khi nói về việc nên làm đầu tiên khi nhìn điện thoại xảy ra sự cố. Bởi "trong khói này có chứa khí độc nên tốt nhất bạn không nên hít phải chúng" - Jeff Dahn nói.

Không chỉ Jeff Dahn, kỹ sư điện tử John Dregenberg cũng có quan điểm tương tự. Vị giám đốc mảng an toàn tiêu dùng tại phòng thí nghiệm Underwriters (vốn là nơi để kiểm tra các sản phẩm điện tử tiêu dùng trong nhà của bạn) cho hay: "Tốt nhất bạn đừng nên để bản thân hít phải khói này và hãy gọi ngay lực lượng cứu hỏa để được hỗ trợ. Hơn nữa, khí độc này sẽ cực kỳ nguy hiểm đối với phụ nữ đang mang thai, người già và trẻ nhỏ".

Báo Gia Đình Việt Nam cũng chỉ ra 2 điều tuyệt đối không nên làm khi điện thoại phát nổ đó là dập lửa và cầm điện thoại lên.

Nên đeo khẩu trang hoặc mặt nạ chống độc khi xử lý điện thoại đang bốc cháy.

Điện thoại đang cháy cũng giống như trái lựu đạn vậy, nếu bạn ép quá, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Người dùng không nên dùng nước hoặc bình chữa cháy để dập đám cháy, bởi hành động này có thể khiến phản ứng hóa học bên trong pin càng trở nên trầm trọng hơn.

Ngoài ra, cũng không nên dùng bất cứ vật liệu nào khác để dập tắt điện thoại đang cháy, có thể lấy xẻng và cho điện thoại vào xô cát hoặc một thùng kim loại.

Thêm vào đó, cần lưu ý cần trang bị khẩu trang chống độc để tránh hít phải hóa chất độc hại.

Phương Ngọc (T/h)

Dương Phương Ngọc

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/de-xin-cua-ban-phat-no-can-lam-de-tranh-hit-khi-doc-d105705.html