Để 'Vườn cây nhớ Bác' thật sự ý nghĩa và thiết thực hơn

Theo phản ánh của người dân, hơn 350 cây xanh được trồng tại công viên hồ Suối Cam, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cách đây gần 2 tháng, đang chết dần. Hơn 60 cây đã chết, nhiều cây xanh khác cũng có nguy cơ chung số phận nếu không được chăm sóc tốt.

Mặc dù mới trồng chưa bao lâu, nhưng nhiều cây xanh đã chết khô.

Mặc dù mới trồng chưa bao lâu, nhưng nhiều cây xanh đã chết khô.

Hưởng ứng lễ phát động trồng cây “Nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 1/10/2020, tại công trình Thiết kế công viên hồ Suối Cam, các đại biểu đã trồng 350 cây xanh gồm các loại giáng hương, gõ đỏ, cẩm lai, dầu và sao đen. Toàn bộ số cây xanh sau khi trồng dự kiến sẽ được giao lại cho thành phố Đồng Xoài quản lý và chăm sóc.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng, số cây trồng bắt đầu chết hàng loạt, nhưng Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố Đồng Xoài vẫn chưa nhận được bàn giao từ đơn vị chịu trách nhiệm là Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.

Anh Nguyễn Văn Năm, một người dân sống gần khu vực vườn cây cho biết, khi chính quyền địa phương tổ chức san lấp mặt bằng, trồng cây xanh, tạo cảnh quan công viên, người dân rất vui mừng vì sẽ có một nơi hóng mát, ngắm cảnh thư giãn... Tuy nhiên, cây trồng chưa được bao lâu lại bắt đầu chết khô dần mà chưa rõ nguyên nhân. Thời gian đầu, cây chết khá nhiều, thậm chí, một đơn vị đã đem xe tải vào chở cây chết đi nơi khác.

Lý giải về việc chưa bàn giao vườn cây, ông Dương Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Bình Phước cho rằng, số cây này là do Công ty cây xanh Công Minh tài trợ, Ban Quản lý dự án được tỉnh giao giám sát việc trồng vườn cây. Khi đảm bảo sống 100% mới bàn giao lại cho thành phố Đồng Xoài. Ban Quản lý dự án luôn luôn giám sát hiện trường, theo dõi, chăm sóc vườn cây. Cây nào chết hoặc yếu chúng tôi đề nghị thay thế ngay. Bên cạnh đó, Công ty cây xanh Công Minh cũng rất tích cực, chuẩn bị sẵn các loại cây thay thế trong thời gian sớm nhất.

Qua tìm hiểu thực tế của phóng viên, tại khu vực vườn cây được trồng 2 bên bờ kè hồ Suối Cam, nhiều cây xanh bị rụng sạch lá, chết khô do thiếu nước, không ít cây khác cũng đang có hiện tượng héo, khô dần từng ngày. Một số cây được trồng một bên, phân bón 1 bên; bị chặt sát gốc do chết, hoặc đã được đào, chuyển đi nơi khác. Một số cây được đào gốc lên vẫn còn nguyên bầu nilon bọc bên ngoài.

Ông Phạm Văn Chung, Giám đốc Công ty cây xanh Công Minh, chi nhánh Bình Phước, xác nhận thực tế trên cũng như việc có nhiều cây xanh đã bị chết, phải chặt bỏ, hoặc được chuyển đi nơi khác để chăm sóc tốt hơn. Theo ông Chung, trong quá trình trồng, công tác chuẩn bị hơi gấp nên xảy ra sơ suất, không đảm bảo sống 100% là khó tránh khỏi. Để khắc phục những sơ suất trên, trong quá trình chăm sóc, công ty sẽ cho kiểm tra, cây nào chưa đạt yêu cầu sẽ điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, thay thế cây sống khỏe.

Một số cây được phát hiện còn nguyên bọc nilon khi trồng.

Việc doanh nghiệp xung phong “tài trợ”, hỗ trợ cây xanh để trồng tại khu vực hồ Suối Cam với mong muốn tạo cảnh quan, cây xanh, môi trường sống cho người dân thành phố Đồng Xoài là điều rất đáng ghi nhận và trân trọng. Nhưng sẽ thật sự ý nghĩa và thiết thực hơn nếu cây được chăm sóc thật tốt hoặc chuyển giao kịp thời cho đơn vị thụ hưởng chăm sóc, chứ không phải chờ “bảo hành”, không sống được sẽ thay cây mới, sau đó mới bàn giao. Bởi mỗi một cây xanh được trồng tại đây cũng chính là tâm tư, nguyện vọng của 350 đại biểu đã trồng và không ai muốn thấy cây mình trồng bị “chết yểu” như vậy.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/de-vuon-cay-nho-bacthat-su-y-nghia-va-thiet-thuc-hon-20201203100341317.htm