Đê vỡ ở Trung Quốc, hơn 8.000 người phải sơ tán

Theo China News ngày 10-7 đưa tin, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến đê ở Trung Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị vỡ hôm tối 9-7, khiến ít nhất 8.000 người dân phải sơ tán.

Được biết, mực nước tại đê Trung Châu trước khi xảy ra sự cố đạt 23,39 m, cao hơn mức báo động nguy hiểm tới 3,89 m. Toàn bộ phần đê này dài 33,72 km, bao bọc phạm vi 15 thôn, với khoảng 34.000 người.

Nhân viên cứu hộ đưa học sinh đi thi đại học tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hôm 8-7 - Ảnh: RT

Nhân viên cứu hộ đưa học sinh đi thi đại học tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hôm 8-7 - Ảnh: RT

Nhiều lực lượng như: cảnh sát, cứu hộ,... gồm hơn 500 người đã tham gia công tác cứu hộ. Khoảng 8.000 người dân trong khu vực đã được sơ tán và hiện công việc vẫn được tiếp diễn. Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 120 người đã chết hoặc mất tích tính từ ngày 3-7, thiệt hại kinh tế ước vào khoảng 5,9 tỷ USD.

Các khu vực dành cho người dân sơ tán cũng được vệ sinh và kiểm soát chặt chẽ, nhất là trong tình hình dịch bệnh nCoV đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại Trung Quốc, dù nước này ghi nhận số trường hợp nhiễm mới chỉ vào khoảng dưới 10 ca nhiễm mỗi ngày.

Thanh Tậu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/de-vo-o-giang-tay-trung-quoc-khien-hon-8000-nguoi-phai-so-tan_95725.html