Đề Văn vừa sức, nhiều thí sinh Đà Nẵng tự tin lấy 6, 7 điểm

Nhiều thí sinh Đà Nẵng ra khỏi phòng thi môn Ngữ Văn sớm. Với đề phân tích phong cảnh Việt Bắc và phần nghị luận xã hội với chủ đề niềm tin, các thí sinh tự tin giành 6, 7 điểm môn Văn.

Nhiều thí sinh Đà Nẵng ra khỏi phòng thi môn Ngữ Văn sớm. Ảnh: Giang Thanh

Nhiều thí sinh Đà Nẵng ra khỏi phòng thi môn Ngữ Văn sớm. Ảnh: Giang Thanh

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), sau khi hết 2/3 thời gian làm bài, nhiều thí sinh đã ra khỏi điểm thi. Đa phần các thí sinh đều tỏ ra tự thi với bài làm của mình và đánh giá đề Văn năm nay khá vừa sức.

Nộp bài khi còn 20 phút nữa mới hết giờ làm bài môn Ngữ Văn, em Nguyễn Minh Tuấn (học sinh trường THPT Phan Châu Trinh) cho hay, đề văn năm nay ra đề phân tích khung cảnh Việt Bắc và nghị luận xã hội về niềm tin. "Theo em đề năm nay khá dễ, em thi khối A nhưng vẫn tự tin mình có thể lấy được 8 điểm môn Văn", Tuấn nói.

Đề thi môn Văn được đánh giá khá vừa sức, nhiều thí sinh hoàn thành bài thi sớm. Ảnh: Giang Thanh

Đồng quan điểm, em Lê Thị Thu Hương (học sinh trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết cấu trúc đề thi rất sát với đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT nên không quá bất ngờ. "Bài thơ Việt Bắc dù nằm ở chương trình học kỳ 1 nhưng lại là nội dung trọng điểm nên em nghĩ các bạn đều sẽ ôn tập. Chúng em được hướng dẫn ôn tập rất kỹ và có thời gian ôn tập nhiều nên em nghĩ các bạn sẽ làm bài tốt", Hương chia sẻ.

Về đề thi nghị luận xã hội, Hương cho hay, chủ đề niềm tin dễ lấy dẫn chứng để phân tích và dễ dàng liên hệ thực tế. "Em hơi tiếc vì không liên hệ đến câu chuyện cả Đà Nẵng chống dịch trong giai đoạn hiện nay vào bài thi. Với đề năm nay thì em nghĩ các bạn sẽ dễ dàng đạt 5 điểm, điểm 6 - 7 sẽ rất nhiều", Hương nói.

Đề thi chính thức môn Ngữ Văn Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Ảnh: Giang Thanh

Dẫn chứng câu chuyện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống COVID - 19 tại Đà Nẵng, em Nguyễn Hiền Anh Thư (học sinh trường THPT Nguyễn Hiền) rất tự tin với phần nghị luận xã hội của mình. "Em thấy nếu lấy dẫn chứng về tình hình thực tế của Đà Nẵng lúc này sẽ được đánh giá cao. Về đề thi năm nay em đánh giá khá vừa sức, mức độ dễ tương đương với đề thi lần một. Các bạn dễ lấy 6, 7 điểm", Thư nói.

Phụ huynh xếp hàng dài chờ đón thí sinh trước cổng trường thi. Ảnh: Giang Thanh

Trong sáng nay, các thí sinh ra khỏi phòng thi trước giờ kết thúc môn thi khá đông. Phụ huynh xếp hàng dài ở gần cổng điểm thi đón thí sinh gây ùn tắc nhẹ ở khu vực cổng trường thi.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, sáng ngày 3/9, có 99 thí sinh vắng/tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, không xảy ra sự cố về đề thi, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi, có 1 thí sinh bị đau, cấp cứu, không thể tiếp tục tham gia dự thi.

Thí sinh Đà Nẵng đánh giá đề Văn dễ lấy 6 - 7 điểm. Clip: Giang Thanh

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/de-van-vua-suc-nhieu-thi-sinh-da-nang-tu-tin-lay-6-7-diem-1716030.tpo