Đệ tử của Từ Hiểu Đông muốn thay thầy đánh cao thủ Thái cực quyền

Học trò của Từ Hiểu Đông, tay đấm MMA Lý Thiên Nguyên cho biết anh muốn thay thầy của mình thượng đài với Phàn Soái Hâm trong trận đấu sắp tới.

Mới đây, Từ Hiểu Đông và các cao thủ phái Thái cực như Vương Chiến Quân, Phàn Soái Hâm đã có cuộc khẩu chiến kịch liệt trên mạng xã hội. Phàn Soái Hâm sau đó đã lên tiếng thách đấu “cuồng nhân MMA” và võ sĩ họ Từ cũng nhanh chóng tiếp nhận chiến thư.

Trong lúc "cuồng nhân MMA" đang bận rộn liên hệ với các nhà tổ chức sự kiện võ thuật ở nước ngoài để bàn bạc về việc tổ chức trận đấu này, học trò Lý Thiên Nguyên của anh đã chủ động thách đấu với võ sư họ Phàn. Thiên Nguyên nói rằng cao thủ phái Thái cực không có đủ tư cách để đánh với thầy của mình và võ sư này có thể đánh bại Phàn một cách dễ dàng.

Lý Thiên Nguyên, học trò của Từ Hiểu Đông muốn thi đấu Phàn Soái Hâm. Ảnh: Weibo.

Lý Thiên Nguyên, học trò của Từ Hiểu Đông muốn thi đấu Phàn Soái Hâm. Ảnh: Weibo.

“Phàn Soái Hâm, người gần đây thách thức thầy tôi, không biết anh có phải là con nhà võ không? Theo quy tắc của võ cổ truyền, sư phụ đánh với sư phụ, đệ tử đánh với đệ tử. Làm gì có chuyện đệ tử đánh với thầy. Nếu như anh vẫn muốn đánh với thầy Từ, anh phải đánh thắng tôi thì mới có đủ tư cách”, Lý Thiên Nguyên nói.

Võ sĩ này cũng không quên khích tướng cao thủ Thái cực: “Tôi tự tin sẽ đánh bại anh một cách dễ dàng. Nếu như anh sợ đánh với tôi thì có thể nói ra. Đến lúc đó, Lý tôi sẽ chọn cho anh vài võ sĩ khác từ đội nhi đồng của thầy Từ. Tụi nhóc đánh cũng không kém anh đâu”.

Lý Thiên Nguyên là võ sĩ MMA nghiệp dư thi đấu ở hạng cân 76-80 kg. Anh này hiện sống tại Bắc Kinh và đã theo Từ Hiểu Đông học MMA trong một thời gian dài. Dưới sự chỉ dạy của “cuồng nhân MMA”, Thiên Nguyên từng giành ngôi quán quân Giải vô địch quyền anh Bắc Kinh 4 năm liên tiếp và từng được tham dự Giải vô địch quyền anh quốc gia bên cạnh 108 võ sĩ khác.

Thể hình và trình độ MMA của Lý Thiên Nguyên được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao. Ảnh: Getty.

“Lý Thiên Nguyên tập MMA đã hơn 11 năm. Giống với Từ Hiểu Đông, cậu ta như một con thú hoang trên võ đài, chỉ khi nào hạ gục được đối thủ mới dừng lại. Trong quá khứ, sức mạnh của Lý từng khiến hàng loạt các võ sĩ sợ hãi bỏ cuộc trước trận đấu”, tờ báo Trung Quốc nhận xét.

Tờ QQ cho biết, quy tắc Lý nêu ra không sai. Việc này thể hiện sự trên dưới giữa sư phụ và môn đồ trong võ truyền thống. Nếu như hai bên tuân thủ theo đúng quy tắc nhà võ, Từ Hiểu Đông sẽ đánh Vương Chiến Quốc, thầy của Phàn Soái Hâm, còn cao thủ Thái cực sẽ phải thi đấu với Lý Thiên Hương. Đồng thời, điều này cũng phù hợp với mong muốn ban đầu của Từ Hiểu Đông là đánh với một người có vai vế trong Thái cực quyền để rửa hận.

Khoảnh khắc cuối đời của võ sĩ bị đấm chấn thương sọ não Chứng kiến Maxim Dadashev mất dần ý thức sau khi bị đối thủ đấm liên tiếp vào đầu, huấn luyện viên Buddy McGirt đã phải xin đầu hàng để đưa học trò đến bệnh viện.

Quỳnh Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-tu-cua-tu-hieu-dong-muon-thay-thay-danh-cao-thu-thai-cuc-quyen-post970794.html