Đề Toán không khó, thí sinh thở phào sau môn thi thứ 2

Chiều 9/8, hơn 867.000 thí sinh cả nước hoàn thành xong bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Đề thi được các thí sinh nhận định vừa sức, không quá khó. Nhiều em thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi 'nặng ký' trong ngày 9/8.

Tại điểm thi THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), thí sinh Phạm Hoài Thu cho biết: Đề thi không khó, vừa sức để thí sinh vừa có thể đỗ tốt nghiệp cũng như có tính phân loại để xét tuyển đại học. Em thấy "nhẹ người" sau khi thi hai môn Văn, Toán. Em làm được khoảng 70% đề thi".

Ở một số điểm thi như THCS Đại Kim, THPT Đồng Quan, THPT Việt Đức (Hà Nội), nhiều thí sinh có tâm trạng khá thoải mái sau khi kết thúc môn thi Toán.

Dưới đây là ghi nhận của nhóm PV báo Tin tức tại một số điểm thi:

Những thí sinh đầu tiên của trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Những thí sinh đầu tiên của trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Thí sinh sau khi rời điểm thi được sự động viên của các tình nguyện viên

Thí sinh tại điểm thi trường THCS Đại Kim.

Một số em ở trường THCS Đại Kim cho biết, đề không khó và làm được khoảng 70-80%.

Phía bên ngoài điểm thi rất đông phụ huynh đứng đón đợi con.

Một số thí sinh ở trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đề thi nằm hoàn toàn trong nội dung sau tinh giản của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh chia sẻ về kết quả làm bài với phụ huynh ở bên ngoài THPT Đông Quan.

Bên ngoài mỗi điểm thi, lực lượng an ninh phải phân luồng giao thông rất vất vả.

Thí sinh ở điểm thi THPT Nguyễn Gia Thiều bàn về bài thi.

Niềm vui khi gặp phụ huynh sau ngày 2 môn được xem là "nặng ký".

Nhận định của thí sinh Hoàng Minh Đăng, điểm thi THPT Đồng Quan về đề thi Toán:

Nhóm PV/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/de-toan-khong-kho-thi-sinh-tho-phao-sau-mon-thi-thu-2-20200809165326982.htm