Đề Toán dễ hơn năm 2018, học sinh rạng rỡ rời trường thi

Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi môn Toán năm nay dễ hơn năm 2018.

16h ngày 25/6, môn thi Toán - Kỳ thi THPT quốc gia kết thúc. Em Phạm Văn Khải, ở địa điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: "Em thấy đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái. Em ước chừng mình được khoảng 8 điểm".

Đồng quan điểm, em Nguyễn Hương Ly, trường THPT Phạm Hồng Thái cho biết, theo em, đề thi Toán năm nay dễ hơn năm 2018. Bản thân em ước chừng đạt được khoảng 7,5 đến 8 điểm.

Sáng mai, ngày 26/6, các thí sinh Kỳ thi THPT quốc gia sẽ bước vào thi 3 môn là : Vật Lý, Hóa học, Sinh học với thời gian mỗi môn thi là 50 phút. Biểu chiều cùng ngày thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút.

* Tại TP Đà Nẵng

Ngày 25/6, hơn 10.000 thí sinh tại cụm thi TP. Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019 với hai môn Ngữ Văn và Toán.

Buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi môn Ngữ văn năm nay chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, được các thí sinh đánh giá đề không quá khó, vừa sức, các em cơ bản làm bài tốt. Có 31 thí sinh vắng. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, thời gian 90 phút trôi qua, nhiều thí sinh bước ra phòng thi với sự tự tin rất lớn vào bài làm của mình, đa phần các thí sinh đều có chung nhận xét rằng năm nay khá dễ, các bạn học sinh trung bình khá có thể hoàn thành tốt 20 đến 25 câu đầu tiên.

"Em thấy đề năm nay không khó, nằm trong nội dung ôn tập, vừa sức với em. Tuy nhiên, đề cũng có sự phân loại, từ câu 30 trở lên thì khó. Em nghĩ mình làm được 7 điểm", em Nguyễn Phương Linh Trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ.

Cùng tâm trạng phấn khởi do làm được bài thi khá tốt, em Nguyễn Tuấn Anh (trường THPT Quang Trung) cho biết: "Em thấy đề thi dễ hơn năm ngoái. Cả hai phần đại và phần hình học đều vừa sức với thí sinh. Em nhắm mình được 7 hoặc 8 điểm. Tạm thời em không chưa xem đáp án vội để giữ tâm trạng thoải mái cho những môn sau".

Phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến trường thi họ không về mà quay trở lại mà vẫn ngồi chờ ở cổng. Thấy con bước ra phòng thi với tâm trạng vui vẻ dường như xua tan phần nào đi nỗi lo lắng đối với bậc cha mẹ…

 Thí sinh Đà Nẵng vui vẻ sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên

Thí sinh Đà Nẵng vui vẻ sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Đà Nẵng có 10.242/10.250 thí sinh đăng ký dự thi đủ điều kiện dự thi. Trong đó, có 966 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp, 507 thí sinh thi để xét tuyển ĐH, CĐ và 8.769 thí sinh thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã điều động 1.295 cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ và hơn 400 nhân viên phục vụ tại 24 điểm thi. Trong đó có 24 phó trưởng điểm, 519 cán bộ coi thi, 77 cán bộ giám sát đến từ ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế.

TP Đà Nẵng cũng đã lắp đặt 98 máy camera tại phòng chứa bài thi của 24 điểm thi, các phòng chứa bài thi của hội đồng thi, phòng chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Một số hình ảnh PV Báo điện tử Bảo vệ pháp luật ghi lại trong buổi thi môn Toán, chiều ngày 25/6:

Thí sinh rời khỏi trường thi THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân.

Một trong những mà đề thi môn toán chiều ngày 25/6.

Thí sinh tại trường thi THPT Nguyễn Trãi.

Nhiều học sinh phấn khởi khi kết thúc môn thi.

Theo đánh giá chung, đề Toán năm nay dễ hơn năm 2018.

Các học sinh trao đổi sau khi kết thúc buổi thi.

Một học sinh vui vẻ bên người thân sau khi làm tốt bài thi môn Toán.

Minh Khôi - Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/de-toan-de-hon-nam-2018-hoc-sinh-rang-ro-roi-truong-thi-71890.html