Đề tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Hà Nội 'dễ thở'

Thí sinh tại điểm thi THPT Chu Văn An (Hà Nội) sáng nay, 8/6, vừa hoàn thành phần thi tiếng Anh (bài thi điều kiện) với kết quả khá khả quan. Đề thi cũng được đánh giá là 'dễ thở', độ khó vừa phải.

Lê Quang Hiếu, trường THCS Tây Sơn (Q.Hai Bà Trưng) hào hứng chia sẻ sau giờ làm bài rằng đề khá dễ, nam sinh làm bài xong sớm. “Đề không đánh đố học sinh, đề bình thường như những đề em đã làm từ trước đó. Đề thi tiếng Anh không khó so với lực học của mình, bởi tiếng Anh là môn thi điều kiện nên em không chú trọng cho lắm. Em làm được khoảng 70% đề”- Hiếu cho hay.

Còn nữ sinh Phạm Thị Hà, trường THCS Phan Chu Trinh làm được đến 90% đề. Hà cho hay, trong hơn 100 câu hỏi thì có khoảng 20 câu có tính phân loại cao, còn lại thì đều là những câu cơ bản.

Học sinh hoàn thành bài thi tiếng Anh sáng nay tại THPT Chu Văn An

“Em thi chuyên Anh nên môn thì lần này là bước khởi đầu đề em có thể làm môn chuyên tốt hơn. Thời gian em làm hết đề này khoảng 30 phút và 15 phút kiểm tra lại bài. Em nghĩ đề thi lần này không ứng dụng quá nhiều thực tế, vì em không sử dụng những kiến thức đề thi kiểu này để giao tiếp”- Hà chia sẻ.

Làm học sinh chuyên Anh, nữ sinh đánh giá rằng, mỗi bài có khoảng 1-2 câu để phải suy nghĩ chứ không có quá nhiều câu khó, nếu học cơ bản chắc kiến thức thì làm được dễ dàng. “Nếu các bạn học hành chăm chỉ thì làm đề này chắc chắn được từ 7,5-8,5 điểm” - Hà nói.

Một số học sinh làm bài tốt đều chia sẻ rằng, bài thi sáng nay khá quan trọng, bởi nếu đạt kết quả tốt sẽ “kéo” điểm văn, toán lên đáng kể.

Theo lịch trình, ngoài thi đại trà hai môn Toán, Văn vào 7/6, thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên của một trong các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây sẽ thi thêm hai ngày 8 - 9/6.

Sau buổi thi tiếng Anh sáng nay, buổi chiều 9/6, thí sinh thi môn chuyên Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật (môn thay thế).

Sáng 9/6, thí sinh làm bài thi các môn chuyên: Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh.

Nhật Lam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/de-tieng-anh-vao-lop-10-chuyen-ha-noi-de-tho-post43762.html