Đề tiếng Anh dễ, thí sinh vui mừng kết thúc môn thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sau 90 phút làm bài, thí sinh đánh giá đề thi tiếng Anh vừa sức, không có câu hỏi đánh đố, tự tin đạt 8 điểm.

Tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú,(Đống Đa, Hà Nội), thí sinh Nguyễn Thị Phương, trường THPT Láng Hạ vui vẻ rời phòng thi. Em cho biết đề tiếng Anh năm nay tương đối dễ, nhưng phần đọc hiểu nói về tác hại khi con người quá phụ thuộc vào công nghệ có nhiều từ mới. Em nghĩ bản thân được khoảng 8 điểm.

Tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú,(Đống Đa, Hà Nội), thí sinh Nguyễn Thị Phương, trường THPT Láng Hạ vui vẻ rời phòng thi. Em cho biết đề tiếng Anh năm nay tương đối dễ, nhưng phần đọc hiểu nói về tác hại khi con người quá phụ thuộc vào công nghệ có nhiều từ mới. Em nghĩ bản thân được khoảng 8 điểm.

Thí sinh Lê Quang Hòa, trường THPT Quang Trung nhận định đề tiếng Anh năm nay khá an toàn, không có câu hỏi mới và lạ. Hầu hết các nội dung đều nằm trong sách giáo khoa, duy chỉ có bài đọc hiểu có nhiều đáp án dễ khiến thí sinh hiểu lầm. Em mất 30 phút để hoàn thành từ câu 1 đến câu 30. Em dự đoán mình sẽ được khoảng 7- 9 điểm.

Trần Thu Phương, học sinh trường THPT Viêt Đức (Hà Nội), chia sẻ với đề môn tiếng Anh, em thấy khá nhiều từ mới so với đề thi minh họa hai lần trước. Tuy nhiên, cấu trúc đề vẫn giống như đề thi minh họa.

Nữ sinh Lê Thảo Ly đánh giá đề thi vừa sức, đề tiếng Anh cũng có sự phân loại học sinh. Nếu muốn được điểm 8 trở lên thí sinh không chỉ nắm rõ cấu trúc ngữ pháp mà còn phải có lượng từ vựng tốt thì mới được điểm cao. Ở bài đọc số 2 hay những phần viết lại câu em thấy đó là phần phân loại học sinh.

Dự kiến theo kế hoạch ngày mai 11/8 sẽ bắt đầu công tác làm phách và chấm thi các bài thi tốt nghiệp THPT 2020.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-tieng-anh-de-thi-sinh-vui-mung-ket-thuc-mon-thi-cuoi-ky-thi-tot-nghiep-thpt-ar562930.html