Để thương yêu vừa trong tầm với

Đó là tiêu đề tuyển tập 30 tản văn của tác giả Lê An Nhiên. Cuốn sách này sẽ cạnh bên trong những lúc bạn phải đứng trước nhiều sự lựa chọn hay những khi đơn độc kiếm tìm hướng đi cho cuộc đời.

Để thương yêu vừa trong tầm với là tập hợp 30 tản văn của tác giả Lê An Nhiên. Trong cuốn sách mỏng này, những câu chuyện của tuổi trẻ được kể lại bằng một ngôn ngữ giàu cảm xúc.

Giản đơn và chân thành, người viết kể về hành trình vào đời của chính cô và những người trẻ cùng thời.

Bằng những câu chữ nhỏ nhẹ, nữ tính, tản văn của Nhiên không giấu đi những nỗi băn khoăn xen lẫn rối bời của một cô gái trẻ đứng trước nhiều chọn lựa cuộc sống. Đó là sự khấp khởi mong muốn khẳng định bản thân, là nỗi băn khăn trên những hành trình tình cảm, sự nghiệp, là những do dự trước kỳ vọng của gia đình hay tâm trạng chênh vênh trong những ngày tháng xa nhà…

Để thương yêu vừa trong tầm với, bằng chính những mẩu chuyện ấm áp, thân tình, Lê An Nhiên đã tạo nên ngôn ngữ của sự chia sẻ, hứa hẹn có sức lan tỏa.

Tập sách nhỏ cũng truyền đi một thông điệp hữu ích cho nhiều người trẻ hôm nay: hãy sống trọn vẹn cho hiện tại, với tất cả tự do, tin yêu, nỗ lực. Và không thể thiếu một niềm lạc quan dành cho cuộc đời.

PV

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/de-thuong-yeu-vua-trong-tam-voi-18904.html