Để 'thủng lưới' vì dịch, người đứng đầu cơ quan Đảng gánh trách nhiệm

Địa phương nào bị 'thủng lưới' vì dịch COVID-19, Bí thư Quận, Huyện ủy, thậm chí cả các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm trước thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Ban Thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, diễn ra chiều 31/3.

Thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, casino và đánh giầy, bán hàng rong; dừng tất cả hoạt động của các bến phà, bến đò trên địa bàn thành phố; dừng ngay công tác phục vụ nhân dân thăm viếng mộ vào dịp Thanh minh năm 2020 tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn thành phố đến hết ngày 15/4/2020.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai, cho biết, công ty sẽ dự trữ 15.000 tấn gạo cùng với các mặt hàng thiết yếu khác để đáp ứng đủ cho nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá, số lượng gạo đã đủ sức phục vụ cho nhân dân thành phố sử dụng một tháng, chưa tính đến các nguồn dự trữ khác, người dân không cần mua dự trữ quá nhiều. Tất cả các cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục hoạt động, các chợ vẫn duy trì. Những khu vực quá khó khăn sẽ được thành phố chuyển lương thực, thực phẩm đến.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương có chốt kiểm soát phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ; trang bị đầy đủ các đèn báo hiệu giao thông trước các chốt kiểm soát, quần áo bảo hộ, găng tay và dụng cụ y tế cho các lực lượng làm nhiệm vụ, nhất là đảm bảo chiếu sáng tại các chốt và quần áo phản quang cho lực lượng làm việc vào ca đêm.

Sở Y tế cần tăng cường hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn y tế đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các chốt trưởng tăng cường điều hành công việc chung, bố trí lực lượng hợp lý làm việc tại các ca...

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch; đồng thời, tiếp tục điều tra, rà soát, tìm kiếm những trường hợp đi trên chuyến bay có người bệnh, người tiếp xúc gần với người nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc nghi ngờ mắc bệnh (F1, F2), người bệnh đã điều trị, người thân từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 14/3 đến nay, cán bộ y tế học tập tại Bệnh viện Bạch Mai, người từ vùng có dịch về Hải Phòng… để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà hoặc đưa vào cách ly tập trung, lấy mẫu làm xét nghiệm.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh: "Thành phố Hải Phòng là trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, cảng biển, dịch vụ, xung quanh có nhiều vùng có dịch nhưng đến thời điểm này vẫn an toàn trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, không để một đốm cháy nhỏ có thể cháy lan cả cánh rừng, toàn thể nhân dân thành phố cần nghiêm túc tuân thủ các quy định; cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành cần gương mẫu thực hiện, lan tỏa trong nhân dân những tấm gương chấp hành tốt, để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trong 15 ngày tới. Các ngành Công an, Quân đội cần chỉ đạo thành lập thêm một số chốt kiểm dịch đối với các đường ra, vào thành phố trước 0 giờ ngày 1/4/2020".

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/de-thung-luoi-vi-dich-nguoi-dung-dau-co-quan-dang-ganh-trach-nhiem-20200331222439885.htm