Để thua U19 nữ Hàn Quốc, U19 nữ Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vượt qua vòng bảng

Dù để thua U19 Hàn Quốc, U19 nữ Việt Nam đã giành tấm vé thứ hai của bảng đấu để vào vòng chung kết tại Thái Lan.

Bị đánh giá thấp hơn, U19 nữ Việt Nam nhập trận với tình thế khá khó khăn trước U19 nữ Hàn Quốc. Bên cạnh đó là áp lực cần có 1 điểm trước đội bóng mạnh nhất bảng để giành vé vào vòng chung kết.

Chính vì thế, U19 Việt Nam xác định chọn sơ đồ 5-3-2, đá phòng ngự phản công, thậm chí chấp nhận đá nửa sân. Tuy bị ép sân nhưng các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu rất tập trung, bọc lót tốt để cản phá thành công những cú sút của đối phương.

Trong suốt phần lớn thời gian của hiệp 1, U19 nữ Hàn Quốc không thể ghi bàn vào lưới của U19 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà tưởng chừng hiệp thi đấu đầu tiên sẽ kết thúc với kết quả 0-0 thì phút 40, từ pha bóng nửa tạt nửa sút của Kim Soojin, bóng bất ngờ qua đầu thủ môn Ngọc Anh vào lưới, đưa U19 Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0.

 U19 nữ Việt Nam để thua U19 nữa Hàn Quốc. Ảnh: VFF

U19 nữ Việt Nam để thua U19 nữa Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Bước vào hiệp 2, U19 nữ Hàn Quốc vẫn tiếp tục giữ thế trận. Sóng gió liên tục xảy ra trước khung thành U19 nữ Việt Nam. Dù bị ép sân nhưng khi có cơ hội hiếm hoi, U19 Việt Nam đã biết chắt chiu thành bàn thắng gỡ hòa ở phút 71 do công của đội trưởng Tuyết Ngân. Những phút cuối trận, thể lực giảm sút khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể duy trì thế trận trước đội bóng hơn hẳn về trình độ và thể lực.

Phút 83 từ một tình huống lộn xộn trước khung thành U19 Việt Nam, Kim Soojin dứt điểm chính xác giúp đội bóng xứ Kim chi vượt lên dẫn 2-1, qua dó mang về chiến thắng cho U19 nữ Hàn Quốc. Dù thua trận nhưng U19 nữ Việt Nam vẫn giành vé tham dự vòng chung kết nhờ chỉ số phụ khi không bị thẻ vàng nào trong trận đấu với U19 nữ Hàn Quốc.

U19 nữ Việt Nam giành vé nhờ chỉ số phụ. Ảnh: VFF

Như vậy, 4 đội giành quyền vào vòng chung kết cùng U19 Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Thái Lan là: U19 Australia (Nhất bảng A), U19 Myanmar (Nhì bảng A), U19 Hàn Quốc (Nhất bảng B), U19 Việt Nam (Nhì bảng B).

Đánh giá về trận đấu, HLV trưởng U19 nữ Hàn Quốc Hur Jungjae cho biết: “Tôi rất vui và hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Tôi muốn gửi lời cảm ơn cầu thủ của hai đội đã cống hiến trận cầu hay cho khán giả. Tôi không lo lắng vì tôi có niềm tin vào các học trò, bàn thua của chúng tôi xuất phát từ sai lầm của học trò tôi và rất khó để lặp lại điều đó”.

Cùng với đó, vị HLV này cũng cho biết bóng đá Việt Nam đang có những tiến bộ và chắc chắn sẽ có những kết quả tốt trong tương lai.

Trong khi đó, HLV trưởng U19 nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho rằng, đây là trận đấu rất gay cấn, dù bị đánh giá thấp hơn U19 nữ Hàn Quốc nhưng các cầu thủ đã thi đấu ngoan cường và xứng đáng nhận lời khen ngợi và cảm ơn của BHL.

“Một điều thua thiệt khác của đội U19 Việt Nam, đó là hiện đội chỉ có 2 cầu thủ lứa 19, số còn lại đều 17-18 tuổi. Có thể nói, việc phải thi đấu với các đội nhỉnh hơn về độ tuổi là một khó khăn. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận các cầu thủ cần có thêm thời gian để tiếp tục trau dồi. Chuẩn bị cho vòng chung kết, đội sẽ giữ nguyên bộ khung nhưng có bổ sung lực lượng” HLV Mai Đức Chung cho biết.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/de-thua-u19-nu-han-quoc-u19-nu-viet-nam-lach-qua-khe-cua-hep-vuot-qua-vong-bang-342126.html