Để thua Tottenham, Pep Guardiola bị huyền thoại Hà Lan chỉ trích

Theo huyền thoại bóng đá Hà Lan HLV Pep Guardiola không thể thành công là bởi ông không có Messi.

Man City và Tottenham đã cống hiến cho người hâm mộ bóng đá thế giới một trận cầu hấp dẫn, khi tạo nên một thế trận rượt đuổi tỷ số hết sức ngoạn mục. Chung cuộc, đội bóng của Pep Guardiola hòa 4-4 trước Tottenham nhưng bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, Guardiola không thể dẫn dắt đội bóng của mình (Bayern Munich và Man City) lọt vào trận chung kết Champions League. Số danh hiệu mà chiến lược gia này giành được ở đấu trường lớn nhất châu Âu vẫn là 2, từ khi ông còn huấn luyện Barcelona.

Nhận xét về sự thất bại của Guardiola với Man City ở Championes năm nay, huyền thoại bóng đá Hà Lan Gullit nhận định việc thiếu một cầu thủ đẳng cấp như Messi là nguyên nhân chính khiến đội bóng của Guardiola thất bại ở mùa giải năm nay.

“Đơn giản là vì Guardiola không còn Messi trong đội hình để có thể tạo nên sự khác biệt mỗi lúc khó khăn mà thôi. Cậu ấy thành công ở Barcelona phần nhiều nhờ vào Messi, và rồi sau đó không thể làm gì nổi bật hơn ở Bayern Munich cũng như Manchester City tới giờ. Đừng nói về những chức vô địch Bundesliga hay Premier League bởi đó chẳng phải những thành tựu to tát gì so với Champions League”.

HLV Pep Guardiola và các học trò dừng bước ở Tứ kết Champions League. Ảnh: Bongda

HLV Pep Guardiola và các học trò dừng bước ở Tứ kết Champions League. Ảnh: Bongda

Gullit tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho Pep Guardiola khi vị HLV nổi tiếng này không thể có được danh hiệu vô địch Champions năm nay cùng với Man City.

“Dù sao thì tôi cũng cảm thấy tiếc nuối cho Guardiola bởi cậu ấy thực sự khát khao danh hiệu này, trong mùa giải mà Man City đang được đặt kỳ vọng rất lớn để có thể làm nên chuyện. Đây chắc chắn là một cú sốc lớn dành cho họ nhưng đồng thời cũng chứng minh một điều rằng tiền bạc không thể mua được danh hiệu, thay vào đó là cả một quá trình phát triển như khi Guardiola thừa hưởng đội hình Barca của Frank Rijkaard”.

Theo cách phân nhánh của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) từ buổi bốc thăm chia cặp vòng tứ kết, Barcelona sẽ chạm trán Liverpool, trong khi Tottenham đối đầu "hiện tượng" ở mùa giải năm nay là Ajax. Lượt đi vòng bán kết diễn ra trong các ngày mùng 7 và 8/5, trong khi lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Trận chung kết Champions League 2018-2019 được tổ chức vào ngày 1/6 trên sân vận động Wanda Metropolitano (sân nhà của Atletico Madrid) ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha).

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/de-thua-tottenham-pep-guardiola-bi-huyen-thoai-ha-lan-chi-trich-65437-11.html