Để thua đậm bất thường, tuyển Myanmar bị FIFA điều tra bán độ

Đội tuyển Myanmar đang đứng trước một vụ bê bối lớn khi bị FIFA vào cuộc điều tra nghi vấn bán độ.

Theo nguồn tin từ tờ Eleven Myanmar, FIFA và AFC đang vào cuộc điều tra về nghi án liên quan đến vụ việc đội tuyển Myanmar bán độ. Đó là trận thua 0-7 của đại diện Đông Nam Á trước đội tuyển Kyrgyzstan ở lượt trận thứ ba bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 10/10/2019.

Đích thân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar thừa nhận: “Đây là hoạt động bình thường của FIFA khi tỷ số một vài trận đấu có khoảng cách quá lớn. Chúng tôi đã giúp họ trong cuộc điều tra. FIFA luôn thực hiện các cuộc điều tra như thế”.

Sở dĩ FIFA đích thân vào cuộc vì nhận được thông báo một lượng tiền lớn cá cược đặt vào cửa trận đấu có nhiều bàn thắng. Được biết, các quan chức FIFA và AFC đã thẩm vấn 8 cầu thủ đã chơi trong trận đấu trên và đặt câu hỏi cho họ thông qua những đoạn video diễn biến bất thường.

Đội tuyển Myanmar bị FIFA, AFC điều tra vì nghi án bán độ.

Đội tuyển Myanmar bị FIFA, AFC điều tra vì nghi án bán độ.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Myanmar thông tin thêm: “Chúng tôi chưa thể nói gì khi chưa chắc chắn. Theo luật thì họ được điều tra bất cứ người nào bị tình nghi. Nếu chúng tôi tìm được người chịu trách nhiệm thì sẽ có thông báo”.

Chính trận thua 0-7 trước đội tuyển Kyrgyzstan khiến các CĐV Myanmar vô cùng thất vọng. Điều này dẫn đến việc HLV Miodrag Radulovic bị sa thải chỉ sau 6 tháng làm việc. Hiện Myanmar đang xếp thứ 4 bảng F với chỉ vỏn vẹn 6 điểm qua 5 lượt trận, cơ hội đi tiếp của họ vào vòng 12 đội gần như đã chấm dứt. Dẫu cho vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng song việc bị điều tra về nghi án bán độ đang gây rúng động làng bóng đá Myanmar.

Từ Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/de-thua-dam-bat-thuong-tuyen-myanmar-bi-fifa-dieu-tra-ban-do-7014045.html