Để Thủ đô luôn sạch, đẹp

Thủ tướng: Chuẩn bị Tết phục vụ nhân dân không chỉ là bề nổi

(HNM) - Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến rất gần với mỗi người dân Thủ đô cũng như cả nước. Trong không khí hân hoan đó, Hà Nội đang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới để chào đón năm mới.

Không chỉ là việc “đến hẹn lại lên”, công tác vệ sinh môi trường, trang trí hoa, cây cảnh... khi Tết đến, Xuân về luôn được cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương của Hà Nội quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả. Ở các điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách như hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... việc trang trí được thực hiện tinh tế, hiện đại nhằm phát huy giá trị của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Việc trang trí được chú trọng còn nhằm hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; để Hà Nội xứng đáng là một điểm đến du lịch được yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Hiện nay, các phần việc cơ bản đã hoàn tất, song để bảo đảm cho nhân dân du Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, các đơn vị chức năng, địa phương cần bố trí nhân sự thực hiện lịch trực theo kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo đảm duy trì vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ. Trong đó, lưu ý tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng, tuyến phố chính, điểm tổ chức văn hóa - văn nghệ, khu vực chợ hoa, địa điểm bắn pháo hoa, lễ hội...

Nhưng để Hà Nội luôn sạch, đẹp không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên, liên tục của các cơ quan chức năng cũng như của cộng đồng. Mỗi người dân Hà Nội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân của "Thành phố vì hòa bình", "Thủ đô nghìn năm văn hiến" bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn nhà cửa sạch đẹp, ngõ phố khang trang; vận động, nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư; bảo vệ cây xanh, môi trường bằng việc từ bỏ thói quen hái lộc đầu xuân; trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa, cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khu phố, đường làng, ngõ xóm… Đặc biệt, phải kiên quyết lên án, loại trừ những hình ảnh phản cảm như đã từng xảy ra vào các dịp lễ lớn như ngắt hoa, bẻ cành; giẫm lên thảm cỏ, hay xả rác bừa bãi nơi công cộng... Chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở mỗi người dân cũng như cộng đồng trong giữ gìn khu phố sạch, đẹp. Vừa qua, quận Hoàn Kiếm đã có một việc làm đáng hoan nghênh là đã “xã hội hóa” công tác trang trí đón Tết Nguyên đán Canh Tý trên nhiều tuyến phố. Đây là phong trào cần nhân rộng, bởi nếu là cây, hoa do chính người dân đóng góp thì chắc chắn công tác chăm sóc, giữ gìn sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Những phong trào dọn "rác" trên tường, cột điện, nhà dân... như bóc xóa quảng cáo rao vặt, vẽ bích họa... đã được nhiều đơn vị, cá nhân thực hiện rất tốt thời gian qua cũng cần được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng để cùng hình thành một nếp quen, một phong trào chung tay gìn giữ, bảo vệ Thủ đô xanh, sạch, đẹp. Về lâu dài, đó là tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa "thanh lịch" của người Hà Nội, tạo dựng được hình ảnh một Hà Nội văn minh, sạch đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc trang trí đường phố cũng cần được các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức cho phù hợp với từng sự kiện, từng khu vực để công tác trang trí mang đậm dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa. Trong đó, việc trang trí chiếu sáng phải bảo đảm tính thẩm mỹ, tránh rườm rà nhưng vẫn tiết kiệm, thân thiện môi trường và an toàn cho người dân du Xuân.

Mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa và có trách nhiệm, cùng nhau xây dựng Thủ đô, "Thành phố Vì hòa bình" ngày càng hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/956079/de-thu-do-luon-sach-dep