Đề thi vừa sức, thí sinh đợt 2 hài lòng với bài thi tổ hợp

Tại Đà Nẵng, sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý - Hóa - Sinh) và Khoa học xã hội (Sử - Địa - giáo dục công dân) sáng nay, phần lớn thí sinh cho rằng đề thi nhẹ nhàng, vừa sức.

Tại điểm thi trường THCS Lý Thường Kiệt, Đào Thiện Minh (học sinh trường Trần Phú) chia sẻ em khá hài lòng về các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên vừa rồi.

“Đề thi tương đương đề đợt 1. Các câu khó thường nằm ở 10 câu cuối. Về môn Hóa, em nắm chắc được 7 điểm, còn môn Lý được trên 8 điểm. Em đăng ký khối A1 vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, với kết quả này em nghĩ là mình sẽ đạt được mục tiêu vào trường”, Minh nói.

Thí sinh Đà Nẵng khá hài lòng với các phần thi. Ảnh: Lê Bằng

Thí sinh Đà Nẵng khá hài lòng với các phần thi. Ảnh: Lê Bằng

Cùng chung nhận định, Như Ngọc (học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền) cho biết, em làm được khoảng 80% đề thi môn Lý, Sinh.

“Trong 3 môn em thấy môn Hóa hơi khó hơn, môn này em chỉ làm được khoảng 60%. Đa số các đề thi đều có khoảng 5-10 câu khó”, Ngọc cho hay.

Đối với bài thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội, Trần Tuấn Khải (học sinh Trường THPT Trần Phú) cho rằng đề thi có khó hơn một chút so với đề đợt 1.

“Môn Sử, Địa em nghĩ mình chỉ được 6-7 điểm/môn. Với kết quả này, em hơi lo không biết có đủ điểm vào được ngành Marketing của Trường ĐH Kinh tế hay không”, Khải lo lắng.

Trong khi đó, Quỳnh Như (học sinh Trường THPT Trần Phú) lại cho rằng đề thi tổ hợp môn xã hội không khó lắm.

“Trong 3 môn chỉ có môn Giáo dục công dân dễ, môn Địa bình thường còn môn Sử hơi khó hơn một chút. Em làm được hết. Tuy nhiên, em xét tuyển khối D vào đại học nên thi môn Ngoại ngữ đối với em mới thực sự quan trọng và quyết định”, Như nói.

Diệu Thùy - Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/thi-sinh-hai-long-voi-bai-thi-to-hop-thi-tot-nghiep-thpt-dot-2-671492.html