Đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử tại Hà Nội: Nhiều thí sinh 10 phút đã làm xong bài

Đề thi môn Lịch sử - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được coi là 'gỡ điểm' cho các thí sinh. Nhiều em nhận định, đề thi năm nay khá sát với chương trình học.

Bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt hớn hở vì đã hoàn thành xong 4 môn thi vào lớp 10 năm nay, em Lê Hoàng Vũ Tại điểm trường THCS Lê Hồng Phong (Hà Đông) chia sẻ, đề thi môn Lịch sử năm nay khá dễ, chỉ mất 10 phút đã làm xong bài.

Trước đó, trong quá trình ôn luyện, Vũ đã ôn thi rất kỹ các kiến thức có trong quyển luyện ôn Sử thi vào 10, 90% câu hỏi trong đề thi nằm trong chương trình ôn của em. Vì học online nên em rất tập trung và cố gắng làm hết bộ đề Lịch sử, cùng với đó là học thuộc các dấu mốc quan trọng.

Có cùng nhận định về đề thi môn cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10, em Nguyễn Hà Bảo Vy cho biết: “Đề sử có 30 câu trắc nghiệm, em vừa làm, vừa tô chỉ mất khoảng 15-20 phút đã hoàn thành xong bài thi. Em dự tính mình có thể dễ dàng đạt được 9 điểm ở môn thi này”.

Chia sẻ về bí kíp học sử, Vy cho biết, em chỉ tập trung ôn trên HaNoi study và ôn tập các kiến thức trong bộ đề Sử, phần lớn là tập trung làm các bộ đề trong đó. Như vậy sẽ nhớ lâu hơn.

Nhiều học sinh nhận định, đề thi môn Lịch sử khá sát với chương trình học.

Nhiều học sinh nhận định, đề thi môn Lịch sử khá sát với chương trình học.

Tại điểm thi trường THPT Tây Hồ, bước ra cổng trường với vẻ mặt tự tin, em Nguyễn Quang Hiếu cho hay, do trong thời gian học online, em có nhiều thời gian để ôn luyện kỹ môn Lịch sử nên khi đọc đề thi em đã dự đoán chắc chắn phải được điểm 9 hoặc 10. Với những kiến thức có sẵn trong đầu, em chỉ làm trong vòng hơn 10 phút đã xong bài.

Tương tự, em Trần Thùy Anh cũng chia sẻ, 3 môn thi trước em đã làm khá tốt, với môn thi cuối cùng này, em đã nắm chắc có được một “vé” vào nguyện vọng 1.

Đề thi môn Lịch sử được học sinh nhận định là vừa giảm số lượng câu hỏi, vừa giảm nhẹ về yêu cầu đánh giá. Nội dung câu hỏi trong đề thi đều thuộc chương trình Lịch sử 9 với hơn 90% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu.

Còn theo nhận định của giáo viên, nếu học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là đã có thể đạt điểm số từ 8-9 điểm./.

Chung Thủy-Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/de-thi-vao-lop-10-mon-lich-su-tai-ha-noi-nhieu-thi-sinh-10-phut-da-lam-xong-bai-865788.vov