Đề thi Văn vào lớp 10 vừa sức với học sinh

Nhiều em học sinh nhận xét đề thi Văn vào lớp 10 của Hà Nội vừa sức, không đánh đố, không có kiến thức đã tinh giản.

Sáng 17-7, gần 89.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi Văn năm nay vừa sức với lực học của các em, không đánh đố, cũng không có kiến thức đã tinh giản.

Đề thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Đề thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Em Nguyễn Bá An Khánh, học sinh trường THCS Giang Biên, quận Long Biên chia sẻ: "Em thấy đề thi năm nay khá hay, vừa sức với lực học của em. Em làm được hết các câu".

Em Nguyễn Bá Bình An, dự thi điểm thi tại trường THPT Tự Lập, huyện Mê Linh, chia sẻ: "Em làm được hết các câu nhưng làm tốt ở câu hỏi về bài thơ Viếng lăng Bác. Em thấy đề thi năm nay nhẹ nhàng, vừa sức học của em. Phần nghị luận xã hội về ý kiến "Cách ứng xử là tấm gương phản chiếu nhân cách của mỗi con người" rất hay. Em đã lấy kiến thức từ thực tế để làm phần này".

Buổi chiều 17-7, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ. Điểm mới năm nay là môn Ngoại ngữ sẽ thi trắc nghiệm hoàn toàn và Hà Nội chấm bằng phần mềm trên máy như thi THPT quốc gia trước đây.

Nhiều thí sinh tỏ ra hài lòng với đề thi môn Văn

Năm 2020, Hà Nội có số thí sinh thi vào lớp 10 công lập cao nhất cả nước. Toàn thành phố có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó gần 89.000 em dự thi vào lớp 10. Chỉ tiêu tuyển vào 113 trường công lập là 64.110, công lập tự chủ gần 2.800.

Số còn lại vào trường ngoài công lập (hơn 21.400), trung tâm giáo dục thường xuyên (hơn 8.000) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gần 8.500).

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/de-thi-van-vao-lop-10-vua-suc-voi-hoc-sinh-201762.html