Đề thi THPT môn Ngữ văn sát với thực tế

Kết thúc môn thi Ngữ văn, theo chia sẻ của nhiều thí sinh, đề thi vừa sức, dự kiến đạt 6 dến 7 điểm.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi vừa sức

Sáng nay, (9/8), hơn 860.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, là bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hịch dịch bệnh Covid-19.

Tại Hà Nội, sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều học sinh chia sẻ: Năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên nội dung học và thi được giảm tải và trong phạm vi ôn tập nên đề Ngữ văn hôm nay vừa sức với học sinh. Tuy nhiên, theo các em câu 2 của phần II trích đoạn trong bài "Đất nước" khá dài và nhiều ý nên dù làm hết bài các thí sinh cảm thấy vẫn chưa diễn đạt được hết ý.

Thí sinh trao đổi sau khi thi xong môn Ngữ văn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi, đa số các thí sinh đều cho biết, đề thi tuy dài nhưng vừa sức. Bên cạnh đó, một số học sinh cho rằng việc đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 trong phòng thi cũng ít nhiều khiến các em làm bài không được thoải mái, phải thường xuyên cho tay lên điều chỉnh khẩu trang…

Là thí sinh tự do và cũng là thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, em Nguyễn Trà Ly chia sẻ: Em thấy đề thi Ngữ văn năm nay như vậy là vừa sức với em, nhưng phần II hơi dài nên khi chưa viết xong đoạn cuối thì thời gian chỉ còn khoảng 10 phút, nhưng em vẫn cố để hoàn thành bài thi nên cách diễn đạt chưa vừa ý lắm. Em cũng dự đoán bài thi của mình được 7 điểm.

Em Nguyễn Trà Ly là thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng.

"Đề thi thì vừa sức với em và các bạn, không quá khó, không đánh đố học sinh vì chúng em được thầy cô cho ôn tập và hướng dẫn theo chương trình tinh giảm của Bộ GD&ĐT. Em không biết mình được mấy điểm, nhưng em tự tin với phần làm bài của mình", em Ngọc Anh chia sẻ.

"Đề thi Ngữ văn khá dễ và sát với thực tế, em đã ôn tập kỹ nên làm được hết 2 tờ giấy thi. Dự đoán em sẽ được khoảng 7 điểm", một thí sinh khác nói.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Phụ huynh chờ đón con bên ngoài cổng trường.

THANH HÒA

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/de-thi-ngu-van-sat-voi-thuc-te-20200809114436872.htm