Đề thi sát chương trình ôn tập, thí sinh Huế tự tin sau môn thi đầu tiên

Theo các thí sinh, đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó, vừa sức và sát với chương trình đã được ôn tập trước đó.

Sáng 9/8, hơn 12.300 thí sinh tại Thừa Thiên Huế đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn, đây là môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020. Với thời gian làm bài thi 120 phút bắt đầu từ 7h35, khoảng 9h15, đã có những thí sinh đầu tiên nộp bài.

Điểm thi trường THPT Cao Thắng.

Điểm thi trường THPT Cao Thắng.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó và vừa sức với mình. Một số cũng khá bất ngờ vì nội dung đề thi không có câu nào liên quan đến dịch Covid-19.

Em Hoàng Thị Mỹ Hà, Trường THPT Cao Thắng cho biết, đề thi năm nay nằm sát với chương trình ôn tập. Đề ra bài thơ Đất Nước cũng nằm trong dự đoán của mình và nhiều bạn khác. Với đề thi này em dự đoán mình được khoảng 7 điểm.

Bài thơ Đất Nước vào đề thi năm nay.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, năm nay tỉnh có 12.339 thí sinh đăng ký môn Ngữ Văn, 54 thí sinh vắng. Buổi thi đầu tiên đã kết thúc an toàn, không có trường hợp nào vi phạm quy chế. Tỉ lệ thí sinh dự thi đạt 99,56%.

Các thí sinh xem lại đề thi sáng nay.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.576 thí sinh dự thi tại 35 hội đồng thi, 557 phòng thi. Trung bình mỗi phòng thi có 22 đến 24 thí sinh. Công tác thi cũng được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Chiều nay các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Toán hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút./.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/de-thi-sat-chuong-trinh-on-tap-thi-sinh-hue-tu-tin-sau-mon-thi-dau-tien-20200809112435138.htm