Đề thi Ngữ văn vừa sức học sinh

Sáng 2-6, sau 120 phút làm bài, các thí sinh Hà Nội đã ra về với tâm trạng thoải mái và cho rằng đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm nay vừa sức học sinh.

 Đông phụ huynh đợi con trước điểm thi.

Đông phụ huynh đợi con trước điểm thi.

Nhiều bạn thí sinh ra về sớm hơn so với thời gian làm bài vì đề thi Ngữ văn khá dễ, phần lớn học sinh đều được học trong chương trình lớp 9. Nhưng cũng chính vì vậy mà đề ít tạo ra ấn tượng đặc biệt, có câu hỏi khiến thí sinh thực sự thích thú.

Thí sinh Phan Minh Hà, học sinh Trường THCS Trưng Vương kết thúc bài thi Ngữ văn chỉ trong 90 phút, trong khi đó thời gian làm bài là 120 phút. Minh Hà chia sẻ: Đề thi gồm 2 phần. Phần I (7 điểm) gồm 4 câu hỏi, xoay quanh thi phẩm “Sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh. Phần II (3 điểm), gồm 3 câu hỏi xoay quanh ngữ liệu là đoạn văn trong sách Ngữ văn lớp 9 tập 2: “Trò chuyện với bạn trẻ” (Nguyên Hương).

Thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên với tâm trạng phấn khởi.

Phần nghị luận văn học cũng từ ý của đoạn trích trên với yêu cầu trình bày suy nghĩ về ý kiến: Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của chính mình?

“Đề năm nay khá dễ, kiến thức hoàn toàn trong sách giáo khoa và câu hỏi thì cụ thể, không có câu nào lắt léo, làm khó học sinh. Trong phòng thi, em thấy khá nhiều bạn xong sớm. Em khá vui vì khởi đầu tốt với môn thi Ngữ văn sẽ giúp em tự tin hơn với 3 môn thi còn lại”, Phan Minh Hà chia sẻ.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Đông Thái.

Thí sinh và phụ huynh trao đổi sau khi thi.

Em Trần Phương Nhi, học sinh Trường THCS Nhật Tân cho biết đề thi phù hợp với em và đó là những nội dung đã được ôn tập nhiều lần nên khá tự tin với bài làm.

Theo Phương Nhi, không có câu hỏi khó trong đề, chỉ có phần nghị luận đòi hỏi phân tích sâu hơn nhưng trong khả năng làm được bài.

Cùng chung nhận định, thí sinh Phương Thu Thủy, học sinh Trường THCS Xuân La cho rằng câu nghị luận của đề thi khá thú vị khi đề cập “hoàn cảnh bức bách là hoàn cảnh buộc phải khắc phục”.

Lực lượng cảnh sát, tình nguyện viên tham gia giữ gìn trật tự khu vực thi.

Theo quan sát của phóng viên, sau môn thi Ngữ văn, tâm lý thí sinh thoải mái, đỡ căng thẳng hơn trước khi vào phòng thi. Nhiều em tâm sự, chiều nay thi Toán, nhưng môn thi lo lắng nhất là Lịch sử. Cùng với tiếng Anh, Lịch sử là môn thi mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ – TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/de-thi-ngu-van-vua-suc-hoc-sinh-575646