Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 ở Hà Nội dễ, thí sinh tự tin đạt điểm cao

Sáng 2/6, thí sinh ở Hà Nội bắt đầu đợt tuyển sinh vào lớp 10 công lập với bài thi tự luận môn Ngữ văn, thời gian 120 phút. Nhiều học sinh đánh giá đề thi dễ, tự tin đạt điểm cao.

Trước khi kết thúc thời gian làm bài 15 phút, một số học sinh tại điểm trường THPT Hà Nội - Amsterdam đã ra khỏi phòng thi và không được mang đề ra ngoài.

Bích Phương - học sinh trường THCS Thái Thịnh - cho hay đề thi Ngữ văn khá dễ, học sinh có khả năng làm xong sớm. Phần lớn học sinh đều được học trong chương trình lớp 9. Phương nhận định được điểm cao.

Trần Quý Phương, học sinh THCS Cầu giấy, cho rằng câu nghị luận của đề thi khá thú vị khi đề cập “hoàn cảnh bức bách là hoàn cảnh buộc phải khắc phục”.

Chiều nay, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán và thi nốt 2 môn bắt buộc Ngoại ngữ, Lịch sử vào sáng mai.

Năm nay, 85.873 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, kể cả tuyển thẳng. Tổng nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 63.090, khoảng 62%. Như vậy, khoảng 23.000 học sinh sẽ phải tìm hướng đi khác, có thể vào trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Nguyễn Sương - Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-thi-ngu-van-vao-lop-10-o-ha-noi-de-thi-sinh-tu-tin-dat-diem-cao-post952442.html