Đề thi Năng khiếu Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

Chiều ngày 8/7, hơn 2.000 thí sinh đăng kí dự thi Năng khiếu Báo chí tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền bước vào bài thi trắc nghiệm và tự luận.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho biết, theo đó, các thí sinh phải trải qua hai phần thi. Phần thứ nhất chiếm 3/10 điểm, bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 30 phút. Nội dung đề thi nằm trong các môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn. Đề thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi với thời gian làm bài 30 phút. Phần thứ hai chiếm 7/10 điểm.

Đối với những thí sinh dự thi các chuyên ngành Báo in, Báo mạng điện tử, Báo phát thanh, Truyền hình sẽ làm bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình và Ảnh báo chí sẽ làm bài trắc nghiệm và phần thi năng khiếu liên quan đến kỹ năng sử dụng hình ảnh, kiến thức về tạo hình và bố cục, tư duy hình ảnh, khả năng giao tiếp…

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trước giờ thi môn Năng khiếu Báo chí, hồi hộp cộng thêm chút lo lắng là tâm lý chung của nhiều thí sinh có mặt tại đây. Bạn Nguyễn Khánh Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Em biết, năm nay tỷ lệ chọi rất cao nên khá hồi hộp. Em lo nhất là phần viết luận vì chưa được làm quen với phần đó nhiều. Nghề báo là đam mê của em từ khi còn nhỏ, mặc dù biết nghề này khá vất vả nhưng em vẫn sẽ quyết tâm thi đỗ để theo đuổi ước mơ của mình”.

Dưới đây là đề thi tự luận gồm 2 câu hỏi với thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi tự luận môn Năng khiếu Báo chí. Ảnh: Báo VietNamNet.

Dưới đây là đề thi trắc nghiệm:

Đề thi trắc nghiệm môn Năng khiếu Báo chí. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo Báo Dân Trí, năm 2018 là năm thứ tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kỳ thi Năng khiếu Báo chí nhằm tìm kiếm những học sinh có tiềm năng, tố chất làm báo.

Kì thi tuyển sinh năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có hơn 2.000 thí sinh đăng kí dự thi môn Năng khiếu báo chí, tương đương với năm 2017. Tuy nhiên, Học viện giảm 75 chỉ tiêu đối với các chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử. Riêng 2 chuyên ngành Ảnh báo chí và Quay phim truyền hình vẫn giữ nguyên chỉ tiêu. Do đó, tỉ lệ ‘chọi’ các môn thi trong bài thi Năng khiếu báo chí tăng cao. Đối với môn thi Trắc nghiệm báo chí chung trong bài thi Năng khiếu báo chí, tỉ lệ chọi là 1/17,4.

Đăng Mạnh tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/de-thi-nang-khieu-bao-chi-cua-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-nam-2018-510388.htm