Đề thi môn Toán kỳ thi THPT năm 2020: Học chắc dễ đạt điểm 7-8

Sau buổi thi Toán chiều nay, nhiều thí sinh chia sẻ, đề thi Toán năm nay dễ thở, nếu học chắc không khó đạt điểm 7-8.

Phụ huynh chúc con hoàn thành tốt bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (ảnh Hải Tạ)

Phụ huynh chúc con hoàn thành tốt bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (ảnh Hải Tạ)

Chiều nay 9/8, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với thời gian 90 phút.

Chia sẻ về kết quả bài làm, thí sinh Quách Khánh An nhận xét: "Đề dễ hơn so với năm trước. Em nghĩ mình có thể làm được điểm trên 8".

"Có thể nói đề thi năm nay không đánh đố, chỉ có khoảng 2-3 câu kiến thức sâu hơn, lạ hơn thôi. Những câu từ 1-40 vừa sức. Để đạt điểm 7-8 không khó với các thí sinh năm nay vì khối lượng kiến thức cũng đã được tinh giảm. Em dự kiến mình có thể đạt điểm 9 với môn Toán ngày hôm nay", thí sinh Đỗ Hoàng Anh (học sinh Chuyên Sư phạm HN)

"Em nghĩ đề thi năm nay vừa sức với em, có khả năng đạt trên 8 điểm. Nếu các bạn ôn tập tốt sẽ có kết quả tốt. Dù dịch bệnh nhưng bọn em vẫn nỗ lực", thí sinh Nguyễn Thùy An (học sinh Chuyên Sư phạm HN)

Năm nay gần 90 nghìn thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, đây là một kỳ thi đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành ở nhiều nơi.

Giáo viên dạy Toán cũng nhận định, đề thi năm nay khá nhẹ nhàng và bám sát chương trình chuẩn THPT, trong đó lượng kiến thức của lớp 12 chiếm 90%, lớp 11 chiếm 10% và không có nội dung lớp 10 (nội dung lớp 10 lại lồng ghép vào các câu hỏi liên quan đến phần khảo sát).

Về mức độ phân loại: Khoảng 35 câu đầu tiên của đề ở mức nhận biết – thông hiểu, từ câu 36 trở đi bắt đầu mức Vận dụng - vận dụng cao, đặc biệt các câu 44 đến 50 rất khó. Do đó học sinh trung bình dễ dàng đạt 5-6 điểm, học sinh khá dễ đạt 7 điểm, giỏi sẽ đạt mức 8, 9 và phải thật xuất sắc mới đạt được điểm 10.

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/de-thi-mon-toan-ky-thi-thpt-nam-2020-hoc-chac-de-dat-diem-7-8-d475182.html